Trận động đất vào khuya ngày 8/9 mạnh 6,8 độ richter, được cho là mạnh nhất trong khu vực trong vòng 120 năm, khiến ít nhất 2.012 người thiệt mạng, trong đó tỉnh tâm chấn Al-Haouz ghi nhận 1.293 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Taroudant với 452 người; 2.059 người khác bị thương, trong đó 1.404 người trong tình trạng nguy kịch, tính đến sáng 10/9, giờ Việt Nam. Động đất cũng tàn phá, làm hư hại nhà cửa tại 6 tỉnh, thành trong vùng, đặc biệt là khu phố cổ ngàn năm tuổi ở TP Marrakesh, cách tâm chấn 72 km về phía đông bắc, trong đó nhiều làng mạc, khu dân cư gần như bị phá hủy.