
Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha tiếp tục chứng minh vì sao họ là một trong những thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu.

Tiếp nối câu chuyện từ phần thi vòng loại, đội Bồ Đào Nha kể về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ.

Thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa được phát huy xuyên suốt qua những trường đoạn giàu cảm xúc, kết hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và ánh sáng, đưa khán giả đi từ những khoảnh khắc lắng đọng đến màn kết bùng nổ.

Đội Bồ Đào Nha khiến khán giả không thể rời mắt với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, từ những dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng hàng loạt hiệu ứng đặc trưng liên tục nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc.

Phần thi của đội Bồ Đào Nha tại đêm chung kết.

Sau những giây phút vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định, Ban tổ chức công bố đội Bồ Đào Nha đã chính thức giành ngôi vị Quán quân DIFF 2026, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Kết quả này dựa bộ tiêu chí chấm điểm gồm: Tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và sự thích ứng với chủ đề màn trình diễn; sự đa dạng, phong phú về hiệu ứng và cường độ của màu sắc; sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn; phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn; cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức công bố giải thưởng “Sáng tạo” dành cho đội Ý với màn trình diễn được đánh giá là khác biệt và gây ấn tượng mạnh mẽ trong vòng loại.

Đội Nhật Bản nhận giải “Triển vọng” nhờ màn trình diễn phô bày kỹ thuật chuyên nghiệp và chuẩn xác trong vòng loại. Nhận được tình cảm to lớn từ khán giả, đội Đà Nẵng - Việt Nam nhận giải “Khán giả yêu thích nhất”. Cả 3 giải thưởng đều có giá trị là 5.000 USD.

Vỡ òa sau chiến thắng, ông Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo - đội trưởng đội Bồ Đào Nha, nhà vô địch của DIFF 2026 chia sẻ: “Được tham gia DIFF năm nay và trở thành quán quân thực sự là 1 niềm vinh dự, niềm tự hào của tôi cũng như cả đội, chúng tôi đang cảm thấy rất vui mừng và hãnh diện vì điều này."

"Yếu tố làm nên điều khác biệt trong màn trình diễn của chúng tôi, là bởi khán giả đều được kết nối với âm nhạc. Màn trình diễn của chúng tôi kết hợp hài hoà âm nhạc và pháo hoa, và chúng đều kết nối với cảm xúc của khán giả. Họ như được bước vào câu chuyện của màn trình diễn đó để cảm nhận pháo hoa. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây chính là điều đã chinh phục khán giả.” - ông Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo chia sẻ.

“Một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và tôi sẽ nhớ mãi những cảm xúc này đến cuối đời. Tôi đã được xem những màn pháo hoa không thể đẹp hơn. Chưa nơi nào trên thế giới có pháo hoa đẹp như vậy”, chị Aundrey Thompson – du khách Anh, phấn khích sau khi thưởng thức đêm chung kết DIFF 2026.

"Một trận chung kết thực sự của nghệ thuật pháo hoa thế giới" - đó là cảm nhận chung của nhiều khán giả sau hơn 40 phút mãn nhãn với hai màn trình diễn đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha.

Phần thi của đội Bồ Đào Nha tại đêm chung kết.

Phần thi của đội Bồ Đào Nha tại đêm chung kết.