
Mùa giải năm nay tiếp tục do Công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong đó, giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 lần đầu tiên đến Việt Nam với cự ly toàn phần, đòi hỏi vận động viên duy trì thể lực, chiến lược dinh dưỡng, khả năng phục hồi và ổn định tinh thần trong suốt hành trình thi đấu kéo dài lên đến 17 giờ liên tục.

Trong khi đó, mùa giải 2026 đánh dấu mùa thứ 10 của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng - hành trình góp phần truyền cảm hứng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ba môn phối hợp tại Việt Nam suốt thập kỷ qua.

Cuộc đua diễn ra hấp dẫn từ thời điểm xuất phát đến những bước chạy cuối trước vạch đích tại Công viên Biển Đông (phường Sơn Trà).

Từ phần thi bơi, đạp xe đến chạy bộ, vận động viên thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết mình chinh phục thử thách dành cho ý chí, nghị lực và sức bền. Tại bãi biển, dọc các tuyến đường, đông đảo người dân và du khách cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí tranh tài sôi động.

Trải qua hành trình dài 4 giờ 2 phút 22 giây, vận động viên Rodrigo Acevedo (Isle of Man) xuất sắc về Nhất nội dung dành cho nam tại Giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026. Hạng Nhì thuộc về Lâm Quang Nhật (Việt Nam) với thành tích 4 giờ 13 phút 44 giây.

Vận động viên đạp xe qua các địa điểm mang tính biểu trưng của Đà Nẵng.

Về đích ở vị trí thứ Ba là Ryosuke Ohata (Nhật Bản) với thành tích 4 giờ 15 phút 36 giây. Việc Lâm Quang Nhật vào top 2 cho thấy nỗ lực lớn, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ ba môn phối hợp khu vực. Thành tích của vận động viên này cũng là kỷ lục quốc gia mới của Việt Nam.

Ở nội dung dành cho nữ, vận động viên Daniela Rodriguez (Colombia) xuất sắc giành giải Nhất với thành tích 4 giờ 50 phút 4 giây. Hai vị trí còn lại trong top Ba là Hyekyeong Seo (Hàn Quốc) với thành tích 4 giờ 59 phút 41 giây và Ines Caby (Pháp) với thành tích 4 giờ 59 phút 46 giây. Sự so kè sít sao về thông số của các vận động viên phản ánh độ gay cấn của giải đấu.

Tại Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026, cảm xúc bùng nổ xuất hiện trên các đường đua. Nhờ hỗ trợ thuận lợi của ban tổ chức cùng ý chí và nghị lực phi thường được thể hiện xuyên suốt hành trình kéo dài, Andrey Sharipov (Uzbekistan) xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung dành cho nam với thành tích 8 giờ 45 phút 47 giây, trong tiếng hò reo của khán giả. Giải Nhì thuộc về Meng Yang (Trung Quốc) với thành tích 8 giờ 59 phút 01 giây; giải Ba thuộc về Joji Nitta (Nhật Bản) với thành tích 9 giờ 11 phút 26 giây.

Ở nội dung dành cho nữ, giải Nhất thuộc về Hope Hoffman (Mỹ) với thành tích 9 giờ 49 phút 23 giây; giải Nhì thuộc về Beibei Qiao (Trung Quốc) với thành tích 10 giờ 0 phút 36 giây; giải Ba là Siming Ji (Trung Quốc) với thành tích 10 giờ 3 phút 32 giây.

Đặc biệt, tại giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng năm nay, có sự tham gia của Suzuko, vận động viên khiếm thị và khiếm thính đến từ Nhật Bản. Đây là lần thứ hai vận động viên này trở lại thi đấu tại Đà Nẵng, tiếp tục lan tỏa tinh thần vượt qua giới hạn bản thân và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng thông qua hành trình thể thao sức bền của mình. Suzuko bày tỏ biết ơn với thành phố Đà Nẵng, ban tổ chức, tình nguyện viên tại giải vì đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị tham gia cuộc thi, theo đuổi niềm đam mê ba môn phối hợp.

Ông Trịnh Bằng, Đồng sáng lập, Chủ tịch Công ty Sunrise Events Vietnam chia sẻ: “Sau hơn một thập niên, IRONMAN tại Việt Nam đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc đua để trở thành một phong trào lan tỏa về sức khỏe và tiềm năng con người.

Việc tổ chức giải VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần đầu tiên là cột mốc không chỉ của thể thao, mà còn của cả cộng đồng đã cùng nhau xây dựng. Những điều kiện thuận lợi tại Đà Nẵng giúp giải đấu diễn ra thành công và mở ra hành trình mới, với những giải đấu IRONMAN cự ly toàn phần tiếp theo tại thành phố biển xinh đẹp này trong tương lai”.