    |
 |
| Hơn 26.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong dịp nghỉ Tết vừa qua. |
Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, làm hàng trăm người thương vong. So với Tết năm trước, cả số vụ tai nạn, số người tử vong và bị thương đều giảm đáng kể, phản ánh hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông được triển khai đồng bộ.
Cụ thể, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 154 vụ, 73 người chết và 118 người bị thương.
    |
 |
| Kiểm tra nồng độ cồn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. |
Bên cạnh giao thông đường bộ, trong dịp Tết cũng xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường thủy, gây thiệt hại lớn về người. Các vụ việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy vẫn tiềm ẩn, nhất là trong thời điểm nhu cầu đi lại, du xuân tăng cao.
Cùng với việc kéo giảm tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục là lỗi phổ biến nhất, với hơn 26.000 trường hợp bị phát hiện và xử lý. Ngoài ra, các hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, không chấp hành hiệu lệnh giao thông cũng bị xử phạt với số lượng lớn.
    |
 |
| Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó vi phạm tốc độ là 15.728 trường hợp. |
Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng còn ghi nhận một số vụ chống đối, cản trở người thi hành công vụ, gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc duy trì kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm nguy hiểm, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe, đã góp phần quan trọng giúp tình hình tai nạn giao thông dịp Tết được kiềm chế. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong các đợt cao điểm lễ, hội đầu năm.