leftcenterrightdel
Vỉa hè rộng nhưng giờ chỉ còn giành 1 phần nhỏ ở giữa để người dân đi bộ.

Chính quyền TP Hà Nội nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ xe vẫn diễn ra ở nhiều con đường, tuyến phố. Nhiều người ví việc ra quân như là “bắt cóc bỏ đĩa”.

Tuyến đường Nguyễn Trãi – sau nhiều đợt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, nay lại nhộn nhịp cảnh hàng quán “mọc” tràn lan. Từ quán trà đá, hàng hoa quả, đến những điểm trông giữ xe tự phát, tất cả như đang “mượn” tạm phần diện tích dành cho người đi bộ để kinh doanh sinh lời.

Bạn Quỳnh Anh (sinh viên) cho biết: “Vào giờ tan tầm, những quán trà đá, quán bia hay để bàn ghế ra vỉa hè để kinh doanh, em phải đi bộ dưới lòng đường rất nguy hiểm".

leftcenterrightdel
Các quán bia lấn chiếm vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị.

Tương tự, trên phố Vũ Trọng Phụng, nhiều cửa hàng sửa xe, hàng ăn, quán bia cũng tận dụng triệt để khoảng vỉa hè trước cửa để bày bàn ghế, dựng biển quảng cáo, xếp xe máy. Người đi bộ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải “lách mình” xuống lòng đường, đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Vô cùng bất tiện, phố Vũ Trọng Phụng này giờ cao điểm rất tắc nhưng không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường”, chị Mai Linh (Quận Thanh Xuân) bức xúc.

leftcenterrightdel
Không chỉ tại quận Thanh Xuân, tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn được ghi nhận ở phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy.

Trong khi lực lượng chức năng xử lý theo kiểu chiến dịch, thiếu tính bền vững, thì người dân lại phải chấp nhận “lách mình” xuống lòng đường, đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi ngày.

Bạn Lương Việt Anh (Quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Em mong muốn cơ quan quản lý sẽ thường xuyên ra quân để giải quyết tình trạng này vì giờ người đi bộ có ít không gian quá”.

Để giành lại vỉa hè thực sự cho người đi bộ, TP Hà Nội cần xây dựng những giải pháp mang tính tổng thể và lâu dài. Việc tăng cường giám sát, xử lý nghiêm là cần thiết, nhưng song song đó, cần có chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng như: quy hoạch chợ tạm, khu bán hàng tập trung.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng. Chỉ khi người dân coi việc giữ gìn vỉa hè là trách nhiệm chung, thì nỗ lực của chính quyền mới phát huy hiệu quả thực sự.

Duy Minh