Theo đó, Đại hội đã biểu quyết và thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; thông qua Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, xin rút; xem xét quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử; biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu ra 52 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

  1. Nguyễn Trần Anh
  2. Nguyễn Tuấn Anh
  3. Hoàng Đức Chính
  4. Nguyễn Văn Chương
  5. Nguyễn Mạnh Cương
  6. Nguyễn Đức Cường
  7. Hà Văn Di
  8. Nguyễn Đức Dũng
  9. Phạm Tiến Dũng
  10. Hoàng Thị Duyên
  11. Bùi Quang Điệp
  12. Nguyễn Ngọc Điệp
  13. Nguyễn Đồng
  14. Ngô Ngọc Đức
  15. Hoàng Xuân Giao
  16. Bùi Thu Hằng
  17. Bùi Đức Hậu
  18. Bùi Đức Hinh
  19. Đinh Văn Hùng
  20. Phạm Quốc Hưng
  21. Bùi Văn Khánh
  22. Võ Ngọc Kiên
  23. Bùi Trung Kiên
  24. Quách Thị Kiều
  25. Trần Hải Lâm
  26. Đinh Đức Lân
  27. Quách Tất Liêm
  28. Bùi Văn Luyến
  29. Bùi Tiến Lực
  30. Bùi Thị Minh
  31. Lê Xuân Minh
  32. Đặng Bích Ngọc
  33. Quách Thế Ngọc
  34. Nguyễn Huy Nhuận
  35. Bùi Thị Niềm
  36. Nguyễn Thị Cẩm Phương
  37. Nguyễn Tiến Sinh
  38. Đặng Mai Sơn
  39. Đinh Công Sứ
  40. Lê Văn Thạch
  41. Đinh Thị Thảo
  42. Bùi Văn Thắng
  43. Nguyễn Văn Thắng
  44. Nguyễn Hoàng Thư
  45. Bùi Quang Toàn
  46. Nguyễn Văn Toàn
  47. Bùi Văn Trường
  48. Nguyễn Văn Trường
  49. Đinh Anh Tuấn
  50. Lại Anh Tuấn
  51. Ngô Văn Tuấ
  52. Bùi Thị Kim Tuyến                    
PV (theo hoabinh.gov.vn)