Như “nắng hạn gặp mưa rào”
Bày tỏ cảm xúc khi được tham dự cuộc Tọa đàm diễn ra mới đây (sáng 31/5 tại Hà Nội) do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về Nghị quyết 68; doanh nhân trẻ - TS Nguyễn Bảo Uyên – Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực, Chủ tịch CLB thế hệ kế cận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam chia sẻ: “Ngày 31/5 vừa qua thực sự là một ngày đầy ý nghĩa đối với tôi, khi được tham dự buổi tọa đàm của Thủ tướng với các doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân. Tại buổi toạ đàm, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nếu có cơ hội sẽ đóng góp một tiếng nói nhỏ từ góc nhìn của một doanh nhân trẻ, thuộc thế hệ kế cận của lĩnh vực Y tế tư nhân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh một ý rất đáng suy nghĩ, đó là bên cạnh việc đưa ra kiến nghị với Chính phủ, các doanh nghiệp cũng cần đưa ra kiến nghị, sáng kiến cho chính cộng đồng doanh nghiệp. Điều này hết sức quan trọng vì doanh nghiệp không thể phát triển bền vững, nếu chỉ trông chờ vào chính sách mà cần chủ động chia sẻ, hỗ trợ và kiến tạo giá trị chung cho toàn cộng đồng doanh nghiệp…
    |
 |
Doanh nhân Nguyễn Bảo Uyên (áo dài tím) tại buổi toạ đàm Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (ngày 31/5). |
“Nghị quyết 68 của Chính phủ, như nhiều người đã ví von là “nắng hạn gặp mưa rào”, tạo xung lực mới cho kinh tế tư nhân. Quả rất đúng. Vì vậy, tôi không cần phải nói thêm về ý nghĩa quan trọng của nó đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng điều tôi vẫn trăn trở là 15 hay 20 năm nữa, mũi nhọn phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ là gì? Phải chăng chúng ta cần một bản sắc rõ ràng để doanh nghiệp xác định hướng đi và chiến lược dài hạn. Bản sắc kinh tế Việt Nam trong tương lai gần và xa có thể là gì? Là Nông nghiệp, Du lịch, Xuất - Nhập khẩu, Bất động sản, Y tế, Giáo dục, Khoa học công nghệ, hay thậm chí là các ngành Công nghiệp sáng tạo khác? Nếu xác định được ngay từ bây giờ, doanh nghiệp sẽ có định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp với tiềm năng của đất nước.
Một điểm nữa, tôi đặc biệt quan tâm trong buổi tọa đàm là có nhắc đến TOP 20 doanh nghiệp lớn mạnh nhất Việt Nam. Tôi rất băn khoăn về tiêu chí để xác định TOP. Nếu chỉ dựa vào doanh thu, lợi nhuận hay lãi ròng thì liệu có phản ánh đúng thực chất sức mạnh và đóng góp của một doanh nghiệp không? Những ngành nghề đặc thù như Y tế và Giáo dục, vốn đặt nặng tính nhân văn và đạo đức nghề nghiệp, thường có mức lợi nhuận và doanh thu khiêm tốn. Do đó, họ khó có thể lọt top 500, chứ chưa nói đến top 20. Thậm chí, nếu chỉ chạy theo doanh thu và lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cộng đồng có thể sẽ gặp áp lực và có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp.
Vậy nên, tôi mong muốn chúng ta có thể bàn thảo thêm về việc xác định các mũi nhọn phát triển kinh tế và xây dựng những bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đa chiều hơn, để những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục và những ngành nghề cộng đồng có thể được nhìn nhận và khích lệ đúng với giá trị thật mà họ đang mang lại cho xã hội.”- Chủ tịch CLB thế hệ kế cận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nêu quan điểm.
Khơi dậy niềm tin, khát khao vươn mình của doanh nghiệp
Thể hiện niềm vui và sự tin tưởng đối với Đảng và Nhà nước, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Nghị quyết 68 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với doanh nghiệp, doanh nhân trong thời điểm hiện tại và tương lai; là chỗ dựa, đòn bẩy, cú hích mạnh mẽ, đúng thời điểm cả nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết đã “cởi trói” cho doanh nghiệp, doanh nhân; khơi thông được điểm nghẽn về thể chế chính sách; đảm bảo quyền và lợi ích; cũng như kích thích tinh thần, sự đột phá, khơi dậy niềm tin, khát khao vươn mình của giới doanh nghiệp, doanh nhân.
Đặc biệt, việc giảm hình sự hóa trong các quan hệ kinh tế mà Nghị quyết đưa ra giúp doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm, mạnh dạn, hăng say sản xuất, phát triển tăng tốc kinh tế, thành lập số doanh nghiệp mới nhiều hơn trong thời gian tới, để cùng nhau thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.
    |
 |
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. |
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cực kỳ tâm đắc với một nội dung nữa của Nghị quyết là: Chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài, không cần thiết; Bảo đảm nguyên tắc chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra mỗi năm 1 lần đối với doanh nghiệp (trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc doanh nghiệp vi phạm); Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp; Triển khai thanh tra, kiểm tra trực tuyến, ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp; Miễn kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật.
Theo lý giải của ông Đoan, vấn đề này gây bức xúc cho rất nhiều cho doanh nghiệp trong thời gian qua. Và chính bản thân ông cũng đã từng có rất nhiều ý kiến xung quanh câu chuyện này.
Nhiều điểm mới và đột phá
Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã phân tích những điểm khác biệt nổi bật của Nghị quyết số 68 so với Nghị số 10-NQ/TW năm 2017 (Nghị quyết 10). Theo ông Khoa, Nghị quyết 68 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. So với các nghị quyết trước đó, đặc biệt là Nghị quyết số 10 thì Nghị quyết 68 thể hiện nhiều điểm mới và đột phá. Trong đó có việc, xác định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế. Nghị quyết 68 lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc gia, thay vì chỉ là “một động lực quan trọng” như trong Nghị quyết 10. Điều này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển, đặt khu vực tư nhân vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước .
Đồng thời, Nghị quyết 68 nhấn mạnh vai trò của doanh nhân - yếu tố con người trung tâm; xác định rõ, phát triển đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, có văn hóa và có trách nhiệm xã hội. Lần đầu tiên nói đến doanh nhân là yếu tố trung tâm, là một lực lượng quan trọng. Nghị quyết đề cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp tư nhân được yêu cầu không chỉ chạy theo lợi nhuận, mà còn phải tuân thủ pháp luật, minh bạch, bảo về môi trường, đối xử công bằng với người lao động và góp phần bảo vệ lợi ích cộng đồng.
    |
 |
Ông Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. |
Ông Thịnh Văn Khoa phân tích thêm: Nghị quyết 68 đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ và hành động cao. Thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp này kỳ vọng sẽ phá vỡ các rào cản lâu nay kìm hãm sự phát triển kinh tế tư nhân như: Chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp kéo dài, không cần thiết; Phân định rõ trách nhiệm hình sự với trách nhiệm hành chính, dân sự; Có chính sách ưu tiên nguồn tín dụng thương mại cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ; đẩy mạnh tín dụng xanh; Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; Tăng cường kết nối giữa các DNTN, giữa DNTN với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI.
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Nghị quyết 68 cho thấy, một bước tiến quan trọng trong nhận thức và định hướng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. So với các nghị quyết trước, Nghị quyết này thể hiện quyết tâm cao hơn, mục tiêu cụ thể và tham vọng hơn, cùng với những giải pháp mạnh mẽ và toàn diện hơn để khơi thông tiềm năng, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Nghị quyết tập trung vào việc nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và vai trò của kinh tế tư nhân trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời chú trọng đến yếu tố đạo đức và văn hóa kinh doanh.