Trong hai ngày 19-20/8, tại TP Đà Nẵng, VKSND tối cao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Nâng cao năng lực điều tra, truy tố tội phạm công nghệ cao”. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, có tổ chức xuyên quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp trong nước và khu vực.
Hội thảo quy tụ các đại biểu, gồm: Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên VKSND tối cao; đại diện VKSND, Công an TP Đà Nẵng; chuyên gia UNODC và cán bộ tư pháp đến từ Việt Nam, Campuchia, Philippin, Thái Lan và Lào. Các chuyên gia quốc tế của UNODC cùng đại diện mạng lưới Eurojust tham gia tham luận, điều phối thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
Chương trình hội thảo tập trung vào nhiều nội dung thiết thực như: hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng, rửa tiền, mua bán người; chia sẻ thực tiễn điều tra, truy tố; nâng cao hiệu quả thu thập và sử dụng chứng cứ điện tử; tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và phối hợp điều tra chung.
Các nhóm thảo luận đã phân tích tình huống, đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực xác minh và thu hồi tài sản, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho cán bộ pháp luật các quốc gia thành viên.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam nhấn mạnh: “Khu vực ASEAN đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế số, song cũng đối mặt với thách thức lớn từ tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các trung tâm lừa đảo xuyên biên giới. Tình hình này đòi hỏi các quốc gia không thể hành động đơn lẻ mà cần một tiếng nói chung, một cơ chế hợp tác hiệu quả để đối phó”.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc hội thảo. |
Theo đồng chí Nguyễn Quang Dũng, hội thảo là dịp để các nước ASEAN cùng phân tích thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm điều tra, truy tố, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lực lượng thực thi pháp luật.
Đây cũng là cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao có tổ chức xuyên quốc gia. Việt Nam khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, chung tay cùng các nước trong khu vực xây dựng một không gian mạng ASEAN an toàn, bền vững và thịnh vượng.