VKSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 3 bị can nguyên là lãnh đạo Trung tâm Xuất nhập khẩu (XNK) Vinacafe, thuộc Tổng công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam (Vinacafe) và 2 Giám đốc công ty nông sản lớn chuyên kinh doanh, mua bán cà phê. Theo đó, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinacafe, kiêm Giám đốc trung tâm XNK Vinacafe Nguyễn Công Hoàng (SN 1961) và 4 bị can khác bị VKSNDTC truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

leftcenterrightdel
 Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe Phạm Trung Tuyến và thuộc cấp trong một phiên tòa xét xử trước đó


Bốn bị can bị truy tố về cùng tội danh với bị can Nguyễn Công Hoàng gồm: Phạm Trung Tuyến (SN 1959, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe); Võ Quang Vinh (SN 1986, nguyên Phó phòng Tài chính kế toán Trung tâm XNK Vinacafe); Nguyễn Hồng Hà (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà – gọi tắt là công ty Bắc Hà) và Trần Thanh Tiền (nguyên Giám đốc công ty TNHH Hoàng Đạo – gọi tắt là công ty Hoàng Đạo).
 
Vinacafe là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Trong đó, Trung tâm XNK Vinacafe là đơn vị được Tổng công ty Vinacafe ủy quyền vay vốn ngân hàng để kinh doanh, được tự chủ trong hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn vay đúng quy định. Tháng 11/2010, Vinacafe và ngân hàng Techcombank ký hợp đồng hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng để bổ sung vốn kinh doanh cà phê. Sau đó, Vinacafe đã ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm XNK Vinacafe được vay vốn ngân hàng để kinh doanh.
 
Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2012, Phạm Trung Tuyến và các đồng phạm đã lợi dụng các giấy ủy quyền nêu trên để vay vốn ngân hàng, sau đó dùng tiền này cho vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch, chi hoa hồng không đúng quy định, gây thiệt hại cho Vinacafe hơn 38 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, Nguyễn Công Hoàng và Phạm Trung Tuyến đã lập các chứng từ khống để rút 2 tỷ đồng chi hoa hồng trái quy định cho lãnh đạo 14 đơn vị thành viên thuộc Vinacafe nhưng không hoàn được đầy đủ chứng từ. Để che giấu sai phạm, Hoàng và Tuyến đã nhờ Vũ Hải Đăng thay mặt trạm Gia Lai ký biên bản xác nhận công nợ khống với nội dung, trạm Gia Lai đã nhận ứng 2 tỷ đồng của Trung tâm XNK Vinacafe. Với hành vi này, hai bị can Hoàng và Tuyến gây thiệt hại 1,95 tỷ đồng.
 
Với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe, từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012, Phạm Trung Tuyến đã cùng Võ Quang Vinh lập hồ sơ, chứng từ khống, ký 5 hợp đồng mua cà phê của Công ty TNHH TMDV Nông sản Bắc Hà, rồi sử dụng hồ sơ này vay hơn 850.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng) của Ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP.HCM với lãi suất 8,5%.  Sau khi được giải ngân, các đối tượng đã cho công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm nhằm hưởng lãi suất chênh lệch. 
 
Đến thời hạn thanh toán, phía Công ty Bắc Hà không có tiền trả nợ nên Vinacafe đã phải sử dụng 25 tỷ đồng là tiền thoái vốn của một đơn vị khác trong ngành Cà phê tại Ngân hàng Techcombank để trả nợ thay, bao gồm: tiền gốc, tiền lãi và lãi phạt. Hai bị can Tuyến và Vinh được xác định có sai phạm khi không thu hồi được khoản vay tại công ty Bắc Hà, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 18 tỷ đồng.
 
Với thủ đoạn tương tự, ngày 13/9/2011, Phạm Trung Tuyến và Trần Thanh Tiền đã ký khống hợp đồng mua 1.000 tấn cà phê trị giá 42 tỷ đồng với công ty Hoàng Đạo để qua đó, Tuyến sử dụng vốn kinh doanh của trung tâm (là vốn vay tại các ngân hàng theo ủy quyền của tổng công ty) chuyển hơn 24 tỷ đồng cho công ty Hoàng Đạo vay với lãi suất 21%/năm nhưng đến hạn không thu hồi được vốn và lãi, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 17,4 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, Tuyến còn chỉ đạo Vinh, Trương Văn Khôi (Phó phòng Phụ trách Kinh doanh Trung tâm XNK Vinacafe) lập chứng từ khống vay rồi chuyển tiền của Trung tâm XNK Vinacafe cho bà Trần Thị Kim Thu (vợ Khôi) sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Tổng công ty gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Khôi chiếm hưởng 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Hiện, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Khôi, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Tuyến, Vinh, Hà và Tiền vi phạm các quy định của Luật Kế toán.
 
Về trách nhiệm dân sự của từng cá nhân có sai phạm trong vụ án này, cáo trạng của VKSNDTC thể hiện, 3 bị can Tuyến, Vinh, Hà có trách nhiệm bồi thường hơn 18 tỷ đồng cho Vinacafe. Các bị can Tuyến, Vinh, Tiền phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho Vinacafe số tiền 17,4 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Công Hoàng, Phạm Trung Tuyến phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thêm khoản tiền gần 2 tỷ đồng đã lập chứng từ khống rút chi hoa hồng trái quy định cho 14 đơn vị thuộc Vinacafe.

Hoa Việt