VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Trung Hiếu là nhân viên bán hàng điện thoại của cửa hàng Shop Dunk trên phố Hàng Bài, Hà Nội. Chủ cửa hàng quy định nhân viên bán hàng không được đại diện Shop Dunk ký hợp đồng bán hàng và không được tự thỏa thuận giá bán với khách hàng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Quá trình làm việc tại cửa hàng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người cùng kinh doanh điện thoại di động.

Hiếu tự giới thiệu rằng Shop Dunk có các loại điện thoại di động nhãn hiệu iPhone mới và bị can có thể mua với giá nội bộ, thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng từ 1 đến 3 triệu đồng/chiếc.

Tin tưởng những thông tin Hiếu đưa ra, các bị hại đã giao tổng cộng hơn 2,6 tỉ đồng cho bị can để đặt mua 109 chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, sau đó họ mới phát hiện mình bị lừa. Một trong những bị hại là anh Nguyễn Thế A. (SN 1998), chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại Hà Nội.

Cáo trạng xác định, sau khi được Hiếu giới thiệu về nguồn hàng iPhone mới với giá nội bộ, thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk từ 1 đến 3 triệu đồng/chiếc (tùy loại máy), ngày 10/7/2024, anh Nguyễn Thế A. đặt mua 40 chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB với giá hơn 25 triệu đồng/chiếc.

Cùng ngày, hai bên lập hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa. Sau đó, anh Nguyễn Thế A. chuyển cho Hiếu hơn 1 tỉ đồng để đặt cọc mua điện thoại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không dùng số tiền này để mua hàng như cam kết mà chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 18/7/2024, Hiếu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với anh Nguyễn Thế A. về lô hàng gồm 45 chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB với giá hơn 25 triệu đồng/chiếc.

Do thời điểm đó Shop Dunk niêm yết bán iPhone 15 Pro Max 256GB với giá hơn 28 triệu đồng/chiếc nên anh Nguyễn Thế A. đồng ý mua thêm 45 chiếc điện thoại và tiếp tục chuyển cho Hiếu hơn 1,1 tỉ đồng để đặt cọc.

Sau khi nhận hơn 2 tỉ đồng của bị hại, Hiếu chỉ đặt mua 18 chiếc điện thoại với giá hơn 28 triệu đồng/chiếc rồi giao cho anh Nguyễn Thế A., đồng thời nói đây là số điện thoại thuộc hợp đồng mua bán thứ nhất.

Theo cáo trạng, số tiền còn lại hơn 1,7 tỉ đồng bị can sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ.

Hồng Nguyên