Theo đó, bị can Nguyễn Tư Sơn (SN 1961, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 360 BLHS và bị can Trương Quý Sửu (SN 1972, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT Gia Lai) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 BLHS.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 3/2020, Sửu được Sơn giao nhiệm vụ thực hiện lập dự toán các dự án đầu tư mua sắm của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình lập dự toán, Sửu đã không yêu cầu phòng Quản lý chất lượng và giáo dục chuyên nghiệp cung cấp số mét tài liệu chỉnh lý, kiểm tra đo thực tế số mét tài liệu cần chỉnh lý mà Sửu chỉ ước lượng, tự xác định để trình Sơn ký phê duyệt dự toán.

Tiếp đến, khi tiến hành nghiệm thu thanh toán, Sửu và Công ty TNHH phát triển H.V không kiểm tra, xác định thực tế số mét tài liệu đã thực hiện chỉnh lý mà nghiệm thu trên khối lượng hợp đồng đã ký kết, dẫn đến việc nghiệm thu, thanh toán cho Công ty TNHH phát triển H.V số tiền chỉnh lý đối với 64 mét là không đúng thực tế, đã vượt khối lượng so thực tế là 47,71 mét, đơn giá 8.400.000 đồng/mét, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Tư Sơn với chức vụ là Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai (chủ tài khoản) không kiểm tra lại quy trình và các tài liệu để làm căn cứ phê duyệt mà trực tiếp ký biên bản nghiệm thu tổng thể trên cơ sở kết quả nghiệm thu do ông Sửu và nhà thầu nghiệm thu. Do đó, hành vi thiếu kiểm tra nêu trên của Sơn đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền nêu trên.

Hồ sơ do Sửu trình, trong đó thể hiện khối lượng chỉnh lý tài liệu là 64 mét để ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán, nhưng tại hồ sơ không có tài liệu làm căn cứ xác định khối lượng chỉnh lý tài liệu là 64 mét, không có bảng thuyết minh diễn giải chi tiết khối lượng, đơn giá theo quy định và không có văn bản kết quả thẩm định đề cương dự toán chi tiết mua sắm thiết bị và phần mềm số hóa.

Thế nhưng, Sơn đã trực tiếp ký biên bản nghiệm thu tổng thể trên cơ sở kết quả nghiệm thu do Sửu nghiệm thu với Công ty TNHH phát triển H.V và thanh quyết toán nội dung chỉnh lý hồ sơ là 64 mét, vượt khối lượng thực tế chỉnh lý là 47,71 mét được thanh toán với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai./.

Nguyễn Chính