* Chiêu trò cũ nhưng... "độc"

Như BVPL đã thông tin, ngày 17/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Phương (SN 2000), trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Ngô Văn Phương. (Ảnh: CA Hải Dương).

Theo tài liệu vụ án, Ngô Văn Phương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do không có việc làm, lêu lổng, lười lao động nhưng lại muốn có tiền nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Thông qua mạng xã hội facebook, Phương tìm hiểu những người có nhu cầu mua hàng như khẩu trang, dầu ăn, bia, nước ngọt…, sau đó y sử dụng sim rác để liên lạc với họ, chào bán các mặt hàng trên với giá rẻ hơn giá thị trường. 

Bên cạnh đó, Phương tiếp tục sử dụng mạng xã hội facebook tìm kiếm những đại lý có bán hàng thật để đặt hàng.

Để tạo lòng tin của đại lý bán hàng thật, Phương chuyển tiền đặt cọc trước, sau đó hẹn với đại lý địa điểm giao hàng (là địa chỉ của những người bị Phương lừa).

Khi bị hại thấy hàng chuyển đến, kiểm tra đủ số lượng thì chuyển khoản toàn bộ tiền hàng cho Phương. Nhận được tiền, Phương liền thoát zalo, tháo sim rác vứt đi rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Các đại lý bán hàng thật khi đã giao hàng xong nhưng không nhận được tiền nên đã có đơn trình báo cơ quan Công an.

* Nạn nhân "trải dài" nhiều tỉnh thành

Với cùng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 – 2/2022, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng của 9 bị hại tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đến nay, Phương chưa bồi thường cho ai.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố Ngô Văn Phương theo quy định của pháp luật.

H.P