Thông báo truy tố nữ Giám đốc Lý Mỹ Hằng đang bỏ trốn trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân
Cập nhật lúc 08:00, Chủ nhật, 25/05/2025 (GMT+7)
VKSND tối cao (Vụ 3) yêu cầu bị can Lý Mỹ Hằng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh) đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng quy định Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2025.
VKSND tối cao (Vụ 3) vừa ra Thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.
Ngày 15/5/2025, VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 5864 truy tố 26 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại các điểm 222; 354; 364; 221; 203 Bộ luật Hình sự 2015.
Trong số 26 bị can trên, có bị can Lý Mỹ Hằng (SN 1989, trú tại số 50 đường số 5, Cư xá Bình Thới, Tổ dân phố số 53, Khu phố 1, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh.
    |
 |
Bị can Lý Mỹ Hằng. Ảnh: BCA |
Tuy nhiên, bị can Lý Mỹ Hằng đang bỏ trốn theo Quyết định truy nã số 1026 ngày 17/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) và đã bị VKSND tối cao (Vụ 3) truy tố theo Cáo trạng số 5864 ngày 15/5/2025 về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 203 Bộ luật Hình sự, do có hành vi xuất 4 hóa đơn khống cho Công ty Tuấn Ân Long An, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 296 triệu đồng.
VKSND tối cao (Vụ 3) yêu cầu bị can Lý Mỹ Hằng đến cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng quy định Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2025; nếu bị can tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Vũ Phương