Nhận hối lộ gần chục tỉ đồng
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 26 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.
Trong số 26 bị can trên, bị can Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 4 Điều 364, khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
Bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân. Ảnh: BCA |
Một số bị can cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận (Công ty Điện lực Bình Thuận) như Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Trương Tấn Đạt (Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Nguyễn Thành Ngôn (Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2016 đến năm 2023, Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước tại các tỉnh Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 49,7 tỉ đồng, thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng.
Đáng chú ý, dàn cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp thiết bị.
Đổi lại sau khi trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo nhân viên chi hàng chục tỉ đồng để “cảm ơn” lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Bình Thuận.
    |
 |
Bị can Trần Ngọc Linh (bên trái) và Nguyễn Thành Ngôn. Ảnh: BCA |
Một số bị can như: Trần Ngọc Linh (Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận từ năm 1994 đến tháng 11/2021) nhận hơn 2,3 tỉ đồng.
Nguyễn Thành Ngôn (Giám đốc PC Bình Thuận từ tháng 11/2021 đến ngày 26/12/2023) nhận hơn 1,3 tỉ đồng.
Trương Tấn Đạt (Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, nguyên Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) nhận hơn 4,1 tỉ đồng.
Lê Quang Nghĩa (Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) nhận 460 triệu đồng.
Thủ đoạn “đi đêm” thông đồng, nâng khống, cắt phế
Theo cáo trạng, cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) đã gặp và thống nhất với Trần Ngọc Linh (Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận (giai đoạn 2017 đến năm 2021).
Huỳnh Tuấn Ân sẽ chi tiền ngoài hợp đồng từ 5-6% cho Công ty Điện lực Bình Thuận và cho Trần Ngọc Linh góp vốn 500 triệu đồng vào Tập đoàn Tuấn Ân làm cổ đông chiến lược hàng năm.
    |
 |
Hình ảnh cơ quan chức năng khám xét tại trụ sở Công ty Điện lực Bình Thuận vào cuối tháng 12/2023. Ảnh PĐ. |
Khi Trần Ngọc Linh nghỉ hưu, Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo cấp dưới tiếp tục thống nhất với Nguyễn Thành Ngôn (Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị điện với giá đã được nâng khống và chi tiền ngoài hợp đồng.
Do vậy, từ năm 2017 đến năm 2023, Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông đồng với các nhân viên của Tập đoàn Tuấn Ân để giúp Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận trái quy định của pháp luật.
Sau khi trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo nhân viên Tập đoàn chi cho các cá nhân của PC Bình Thuận 10,3 tỉ đồng, trong đó chi riêng cho các bị can 9,1 tỉ đồng, số tiền còn lại chi lễ, Tết và các hoạt động khác của Công ty Điện lực Bình Thuận.
Đối với 10 gói thầu mua sắm trực tiếp được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh, Trần Thiện Chương (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân; Huỳnh Ngọc Cường (cựu Phó giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân); Tạ Ngọc Huân (Phó giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân) đã liên hệ và thông đồng với Trương Tấn Đạt (Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Tạ Thúc Thông (nhân viên Phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) tiết lộ thông tin về nhu cầu mua sắm, danh mục hàng hóa và hồ sơ đặc tính kỹ thuật của các gói thầu để tạo lợi thế cho tập đoàn Tuấn Ân;
Các đối tượng còn sử dụng báo giá do Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân và các công ty trong hệ thống của Tập đoàn Tuấn Ân cung cấp để xây dựng dự toán với giá đã được Tập đoàn Tuấn Ân nâng khống, trong đó sử dụng một số báo giá có thời hạn hơn 01 năm tính đến thời điểm mua sắm trực tiếp;
Cài đặt thông số, đặc tính kỹ thuật điển hình chỉ có trên các sản phẩm của Tập đoàn Tuấn Ân hoặc gom nhiều mặt hàng vào gói thầu có đặc tính kỹ thuật điển hình sản phẩm của Tập đoàn Tuấn Ân đã vi phạm khoản 4,6,7 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013.
Đối với 13 gói thầu tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Trần Thiện Chương; Nguyễn Trung Quân; Huỳnh Ngọc Cường; Tạ Ngọc Huân liên hệ, thông đồng với Trương Tấn Đạt; Lê Quang Nghĩa, Tạ Thúc Thông thực hiện các hành vi sai phạm tại các khoản 4,6,7 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 như nêu trên.
Ngoài ra, 13 gói thầu này các bị can còn có hành vi thông thầu sử dụng “Quân xanh” của Tập đoàn Tuấn Ân như Công ty Polyme Anpha, Công ty Minh Cường Thịnh, Minh Hòa; đã vi phạm khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013.
Nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 241 tỉ đồng
Các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án tổng số tiền hơn 241 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.
Gia đình bị can Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) nộp 205 tỉ đồng; Gia đình bị can Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) hơn 2,3 tỉ đồng; Gia đình bị can Trương Tấn Đạt (cựu Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) hơn 4,1 tỉ đồng…
|