Ngày 21/1, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Huy Khắc (SN 1968, trú tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Theo cáo trạng, năm 2004, Khắc làm việc tại xưởng đũa, giấy thuộc Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa (viết tắt là công ty Gia Nghĩa), với vị trí là quản đốc của xưởng. Để có tiền góp vốn, Khắc vay mượn của rất nhiều người. Tính đến năm 2011, Khắc đã nợ tổng cộng số tiền khoảng 5 tỉ đồng. Lúc này, để có tiền trả nợ và kinh doanh, Khắc tiếp tục vay mượn của nhiều người nhưng những người cho vay yêu cầu phải có tài sản thế chấp.

Do đó, Khắc nảy sinh ý định làm giả GCNQSDĐ (sổ đỏ) và giấy đăng ký xe ô tô để thế chấp vay tiền của các hộ dân. Năm 2012, thông qua mạng xã hội, Khắc thuê 1 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) tại TP Hồ Chí Minh làm giả 3 sổ đỏ ở cùng địa chỉ tại phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP Hồ Chí Minh) do UBND quận 12 cấp ngày 23/7/2009; 2 giấy đăng ký xe ô tô FORD số 002926, BKS: 48H-2233, do Công an tỉnh Đắk Nông cấp ngày 7/9/2009. Các giấy tờ giả này đều mang tên Nguyễn Huy Khắc.

Sau khi làm giả xong các giấy tờ trên, Khắc thế chấp cho nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt tổng số tiền 1,55 tỉ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của bà Trần Thị Len (SN 1968; trú tại: phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) số tiền 200 triệu đồng; bà Phạm Thị Liêm (SN 1975; trú tại: thôn 6, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) số tiền 1,05 tỉ đồng và ông Phạm Văn Hiển (SN 1960; trú tại: thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) số tiền 300 triệu đồng.

Đến tháng 5/2019, ông Hiển phát hiện sổ đỏ ở mà Khắc thế chấp cho ông Hiển là giả nên ông Hiển nhiều lần gặp Khắc đòi lại tiền nhưng Khắc không trả. Đến ngày 10/6/2019, ông Hiển tố cáo hành vi của Khắc đến cơ quan Công an.

Nguyễn Chính