Mua đắt, bán rẻ vẫn báo … lãi

Ngày 28/11/2019, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Triệu Ngọc Diệp (SN 1983, ngụ phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tháng 7/2013, Triệu Ngọc Diệp dùng giấy chứng minh nhân dân của bố để làm thủ tục thành lập công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Minh Triệu. Qua nhiều lần thay đổi, tháng 5/2017 công ty trên đăng ký kinh doanh buôn bán máy điều hòa nhiệt độ.

Tháng 5/2017, Diệp bắt đầu hoạt động kinh doanh mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Daikin, đồng thời Diệp rủ những người quen biết gồm: Hoàng Minh Thái, Hoàng Minh Đức, chị Tô Phương Hoàng (cùng SN 1983, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và chị Nguyễn Diệu Thùy (SN 1983, ngụ quận Thanh Xuân) cùng góp vốn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Triệu Ngọc Diệp

Thời gian đầu, Diệp nhập được nguồn hàng giá rẻ nên khi bán cho khách hàng, công ty có lãi.

Tuy nhiên, sau đó, do không nhập được nguồn hàng giá rẻ như đã báo với khách hàng, do đã nhận cọc của khách, để giữ uy tín, Diệp phải mua máy điều hòa ngoài thị trường cao hơn giá thỏa thuận với khách hàng để bán  lại cho khách đã đặt cọc.

Việc mua đắt, bán rẻ này  những người góp vốn không biết. Diệp vẫn luôn thông báo kinh doanh có lãi.

Lập hợp đồng giả nhập 2.200 bộ điều hòa gọi … vốn

Khoảng tháng 5/2018, nghi ngờ về hoạt động kinh doanh nên một số người yêu cầu Diệp giải trình về số tiền họ góp vốn.

Để anh Thái, anh Đức, chị Hoàng không nghi ngờ và đòi lại tiền đã góp vốn, Diệp nảy sinh ý định làm giả hợp đồng mua bán với Cty Cổ phần Thương mại kỹ thuật An Việt (là Cty Diệp thường ký hợp đồng mua bán điều hòa).

Theo đó, Diệp nhờ người không quen biết trên mạng Internet làm giả con dấu của Công ty CP Thương mại kỹ thuật An Việt. Diệp đã dùng con dấu giả làm giả hợp đồng kinh tế giữa công ty Minh Triệu và công ty An Việt.

Tiếp đó, Diệp đưa thông tin về việc công ty An Việt đang có lô hàng 2.200 bộ điều hòa cần bán với giá gần 6 triệu đồng/bộ. Tổng giá trị đơn hàng là hơn 13 tỉ đồng, nếu mua phải đặt cọc số tiền gần 4 tỉ đồng. Diệp đề nghị anh Đức, anh Thái và chị Hoàng tiếp tục góp vốn.

Ngày 16/5/2018, Diệp tự thảo hợp đồng với nội dung Công ty An Việt đồng ý cung cấp cho công ty Minh Triệu 2.200 bộ điều hòa với giá trị hơn 13 tỉ đồng và đưa cho 3 người góp vốn xem.

Do tin tưởng, ba người trên đã góp cho Diệp tổng số tiền 5,2 tỉ đồng (anh Thái góp 1,2 tỉ đồng, chị Hoàng 2 tỉ và anh Đức 2 tỉ đồng). Để những người tham gia góp vốn tin tưởng, Diệp sử dụng 1 phần trong số tiền trên để mua 490 bộ điều hòa của 2 công ty (Cty Cổ phần điện lạnh Ngọc Nguyên Châu và Cty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật An Việt) với giá 7 triệu đồng/bộ.

Số điều hòa trên, Diệp nói dối là mua theo hợp đồng kinh tế với công ty An Việt và để 3 người góp vốn đi bán. Anh Thái đem số điều hòa trên đi bán được 3,2 tỉ đồng và đưa tiền cho Diệp tiếp tục mua điều hòa.

Sợ anh Thái, anh Đức và chị Nghĩa nghi ngờ, Diệp tiếp tục tự soạn biên bản đề nghị tất toán hợp đồng với nội dung: Công ty An Việt không đáp ứng được nhu cầu cung cấp máy điều hòa nên ngày 14/6/2018 sẽ bồi hoàn toàn bộ số tiền 14 tỉ đồng cho công ty Minh Triệu rồi đưa cho những người góp vốn xem.

Quá hẹn nhưng không thấy Diệp trả số tiền trên nên 3 người góp vốn đã yêu cầu Diệp giải trình. Lúc này, Diệp bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Những người góp vốn sau đó đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Diệp.

Ngoài số tiền góp vốn kinh doanh điều hòa, anh Thái yêu cầu Diệp trả số tiền hơn 8,6 tỉ đồng; anh Đức yêu cầu Diệp trả 11 tỉ đồng. Quá trình điều tra xác định số tiền góp vốn trên là quan hệ dân sự nên không xem xét giải quyết trong vụ án này.

Tại cơ quan điều tra, Diệp khai do kinh doanh thua lỗ nên đã chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng của những người góp vốn. Diệp không có khả năng bồi thường cho họ.

Ngoài ra, quá trình điều tra có 3 người đến trình báo về việc góp vốn với Diệp tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng thông qua việc góp vốn mua điều hòa nhiệt độ, khóa cửa, ti vi... Những người này cũng được xác định là quan hệ dân sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

VKSND TP Hà Nội quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với Triệu Ngọc Diệp về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời đề nghị TAND TP Hà Nội buộc Triệu Ngọc Diệp phải có trách nhiệm bồi thường cho những người bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Tại phiên tòa sáng ngày 28/11, trong phần thủ tục, bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp nhận.

Trước đó, phiên tòa cũng đã được đưa ra xét xử nhưng bị hoãn do sự vắng mặt của người liên quan và phía bị hại cung cấp bằng chứng mới. 

 

Ngọc Anh