VKSND tỉnh Gia Lai vừa mới ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Puih Thiếp (làng JRăng Blo, xã Ia Khai); Ksor Khuynh; Siu Nên (trú tại làng Dọch Kuế, xã Ia Krai) đều thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Rơ Châm Mạnh; Rơ Lan Tưng (trú tại làng Tung, xã Ia Nan-Đức Cơ) cùng bị truy tố về tội “Giết người”. Hai đối tượng, Ksor Luân (làng JRăng Blo); Rơ Lan Tin (làng Dọch Kuế) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 BLHS.

Cùng tội danh “Gây rối trật tự công cộng” nhưng bị truy tố vào Khoản 2 gồm các đối tượng: Siu Suing, Rơ Mah Kuk, Rơ Lan Tuân, Siu Đông, Ksor Quân, Rơ Mah Siu Trường, Rơ Châm Jon, Rơ Lan Tuất, Siu Mế, Rơ Châm Thảo và Rơ Châm Thiếu (trú tại 8 làng thuộc 3 xã là: làng JRăng Blo, làng Yom thuộc xã Ia Khai; làng Dọch Kuế, Dọch Krót, làng Doch Tung, làng Ó, làng Kăm xã Ia Krái; làng Tung xã Ia Nan.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20h ngày 28/4/2018 nhóm của Puih Thiếp rủ nhau đi ra ngoài Thị Tứ thuộc xã Ia Krái để nghe nhạc sống đám cưới. Trước khi đi, các đối tượng đã thủ sẵn hung khí để khi gặp thanh niên làng Yom sẽ đánh trả thù vì có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khi hay tin, nhóm Puih Thiếp mang theo hung khí đi đánh làng Yom thì thanh niên các làng Dọch Kuế, làng Ó, làng Dọch Krót, Dọch Tung, làng Khăm, làng Tung… cũng đã thủ sẵn hung khí để cùng tham gia.

Đến 23h cùng ngày, nhạc đám cưới tắt cũng là lúc Puih Thiếp cùng nhóm bạn xách dao, rựa, tuýp sắt, cây gậy, đá…đi tìm thanh niên làng Yom. Khi đi đến đường bê tông thuộc làng Yom, thì nhóm thanh niên làng này phục kích ném đá, chai thủy tinh chứa xăng đã đốt lửa ném về nhóm của Puih Thiếp.

Bị tấn công, Thiếp cùng nhóm thanh niên các làng khác đã đưa hàng nóng ra đánh lại khiến thanh niên làng Yom bỏ chạy. Không may cho Ksor Su (SN: 2001, trú tại làng Yom) bị Rơ Châm Mạnh đuổi kịp nên đã bị Mạnh đâm trúng một nhát dao vào đầu rồi gục ngã xuống đất.

Cố gượng dậy, Su chém trả một nhát vào cẳng chân trái của Mạnh. Sau đó, Mạnh đã chém liên tiếp nhiều nhát vào người Su. Cùng lúc Rơ Lan Tưng và Ksor Khuynh chạy đến chỗ Su và tiếp tục dùng dao rựa và tuýt sắt chém, đánh thêm nhiều cái nữa khiến người này gục ngã rồi tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với kết quả giám định pháp y. Điều đặc biệt là ngoài các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự như đã đề cập ở trên thì có đến 2/3 các đối tượng tham gia tuổi đời còn nhỏ, chưa đủ tuổi xử lý trách nhiệm hình sự nên bị xử bị xử phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Chính - Thiên An