leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Đặng Quốc Cang, kẻ cầm đầu băng nhóm cướp giật tài sản. (Ảnh:CA) 

Theo đó, sau thời gian tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can gồm Đặng Quốc Quang (22 tuổi), Nguyễn Phú Quí (22 tuổi) về tội cướp và trộm cắp tài sản; Phạm Trường Hải (20 tuổi), Trương Tiến Nghĩa (19 tuổi) về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản; Lê Hoàng Duy (20 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Các bị can đều ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận điều tra, những đối tượng trên không có nghề nghiệp, lười lao động nhưng lại thích ăn chơi, đua đòi. Để có tiền tiêu xài, Quang đã tập hợp Quý, Nghĩa, Hải và Duy thành một nhóm mang theo hung khí đi trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, nếu phát hiện người đi đường mang theo tài sản thì chúng điều khiển xe áp sát, cướp giật tài sản.

Chúng lượn lờ khắp các đường phố, con hẻm, khi phát hiện sơ hở của các hộ dân, chúng sẽ đột nhập vào để trộm cắp tài sản, thậm chí giả danh Công an để cướp tài sản.

leftcenterrightdel
 Công an thu giữ một số "hàng nóng" của nhóm cướp giật. (Ảnh:CA)

Nhóm đối tượng hoạt động rất manh động, liều lĩnh, trong trường hợp bị phát hiện truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí mang theo chống trả.

Qua điều tra Công an huyện xác định, từ tháng 6/2020 đến đầu tháng 4/2021, nhóm đối tượng này liên tiếp gây ra 20 vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản) trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, chiếm đoạt nhiều tài sản trị giá gần 336 triệu đồng.

Mai Phong