Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà là hai Kiểm sát viên của VKSND tối cao và một Kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội. Có khoảng 30 luật sư tham gia bảo vệ cho các bị cáo, đương sự.

Vụ án có 10 bị cáo, trong đó,  2 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 là Vũ Huy Hoàng (SN 1953), cựu Bộ trưởng Bộ Công thương; Phan Chí Dũng (SN 1957), nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương.

leftcenterrightdel
 Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
8 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lâm Nguyên Khôi (SN 1955), nguyên Phó Giám đốc Sở KKH&ĐT TP.HCM, Đào Anh Kiệt (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, Lê Văn Thanh (SN 1962), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Lê Quang Minh (SN 1957), nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng thuộc Sở KH&ĐT TP.HCM, Nguyễn Thanh Chương (SN 1974), nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM, Trương Văn Út (SN 1970), nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất,  Sở TN&MT TP.HCM, Nguyễn Lan Châu (SN 1975), nguyên chuyên viên Sở TN&MT TP.HCM.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, tháng 8/2007,  Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương và biết khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) đã được sắp xếp giao cho Tổng Cty Sabeco (là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương).

leftcenterrightdel
 Khu đất vàng của Sabeco bị thâu tóm.

Sabeco không được thành lập pháp nhân mới nhưng bị cáo Hoàng vẫn chấp thuận chủ trương, chỉ đạo để bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng Cty Sabeco triển khai việc liên doanh, liên kết thành lập Cty Sabeco Pearl trái với quy định nhằm thực hiện dự án xây dựng tại khu đất nói trên.

Sau đó, Bộ Công thương đề nghị và được UBND TP HCM chấp thuận cho Cty Sabeco Pearl làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng khu đất từ Tổng Cty Sabeco sang Cty Sabeco Pearl. Các sở, ngành thuộc UBND TPHCM đã tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín ký ban hành quyết định giao đất cho Cty Sabeco Pearl trái quy định.

leftcenterrightdel
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã quốc tế.

Cty Sabeco Pearl sau đó mua lại phần vốn góp của Sabeco và từ đó hoàn tất quyền quản lý, sử dụng hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Viện kiểm sát cho rằng,  khu đất này có giá trị hơn 3.000 tỉ đồng và việc bị tư nhân thâu tóm khiến Nhà nước mất 2.713 tỉ đồng.

Trong vụ án, Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng do đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đồng thời tách hồ sơ để xử lý sau.

Hà Nhân