Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989), trú xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, hiện đang làm công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến việc giả làm nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận, biết được một đồng nghiệp đang muốn tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi và tin rằng nếu “giúp” được đồng nghiệp, chắc chắn sẽ được cảm ơn bằng tiền.

Sau đó, Tuyến kiếm được 1 áo blouse rồi lẻn vào Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ giả làm nhân viên để tìm “con mồi”.

Đến khoảng 20h ngày 19/8, Tuyến đã bế được 1 trẻ sơ sinh mới chào đời hôm 18/8 thì bị người nhà cháu bé và bác sĩ bệnh viện phát hiện. Đối tượng sau đó đã bỏ chạy thì bị bảo vệ giữ lại vào báo cho cơ quan Công an.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” để điều tra, làm rõ.

Phan Hải