Trong ngày 5/6, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường, đi vào khu vực rừng ở đèo Hải Vân để khảo sát hiện trường và chỉ đạo lực lượng Công an Đà Nẵng truy bắt đối tượng Triệu Quân Sự.

Theo Đại tá Mưu, vì trong đêm 4/6 trời sáng vì có trăng, địa hình có nhiều lối đường thoát và đối tượng thông thạo địa hình rừng nên Triệu Quân Sự có thể sau khi vứt xe tại đèo Hải Vân chạy vào rừng đã ẩn nấp đâu đó sau đó nhanh chóng trốn thoát trước khi cơ quan chức năng kịp triển khai lực lượng mạnh để vây bắt.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Mưu (bên phải) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác vây bắt đối tượng Triệu Quân Sự

Về việc đề xuất có thể triệt hạ đối tượng như nhiều thông tin báo chí đã đưa, Đại tá Mưu nói rõ rằng không phải ông đề xuất triệt hạ để tránh việc đối tượng có cơ hội phản kháng mà lực lượng chức năng chỉ triệt hạ nếu xác định đối tượng và đối tượng chống đối đến mức có thể gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

“Tôi đã khảo sát kỹ địa bàn ở khu vực đèo Hải Vân và thấy có nhiều lán trại của người dân. Trong các lán trại này có thể có dao rựa mà người dân để lại, nếu đối tượng lấy được những vũ khí này mà chống trả hay tấn công lực lượng chức năng để tẩu thoát thì có thể phải dùng biện pháp mạnh”, đại tá Mưu nói với Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng triển khai lực lượng vây bắt Triệu Quân Sự 

Về hướng vây bắt tiếp theo, Đại tá Trần Mưu cho hay hiện lực lượng chức năng không triển khai lực lượng công khai như trước đó mà tăng cường lực lượng trinh sát để phối hợp vây bắt đối tượng. “Hiện chúng tôi triển khai lực lượng trinh sát, không công khai nữa. Một là lực lượng trinh sát, hai là lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ đón chặn. Lực lượng Truy nã công an thành phố phối hợp với lực lượng hình sự công an quận Liên Chiểu lên trinh sát bí mật. Chúng tôi chuyển sang hướng đó, còn giờ không triển khai lực lượng đại trà công khai nữa”, Đại tá Mưu nói.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin phạm nhân đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự (SN 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), đang thụ án chung thân về tội giết người, cướp tài sản. Đối tượng Triệu Quân Sự đã trốn khỏi Trại giam T10 thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 3/6.

Ngày 4/6, đối tượng cướp một chiếc xe máy của người dân tại huyện Núi Thành, Quảng Nam và chạy theo hướng ra các tỉnh phía bắc. Khi đến địa phận Đà Nẵng gặp lực lượng CSGT đối tượng bỏ chạy lên đèo Hải Vân bỏ xe máy lại và lẩn trốn vào rừng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Triệu Quân Sự 

Ngay lập tức Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Quân đội đã tung hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương phong tỏa các ngã đường trên đèo Hải Vân nhằm nỗ lực truy bắt đối tượng. Chó nghiệp vụ cũng được lực lượng chức năng sử dụng.

Triệu Quân Sự bị bắt vào ngày 24/8/2012, với tội danh Giết người, cướp tài sản và đào ngũ thụ án tù chung thân. Đây là lần thứ 2 Sự vượt ngục.

Lần đầu vào ngày 8/11/2015, Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10. Đến ngày 15/12/2015, Triệu Quân Sự bị bắt tại một quán Internet ven đường ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Xuân Nha