Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Đoàn công tác xác định “công trường” khai thác gỗ trái phép của lâm tặc “tọa lạc” tại lô 5a và lô 4, Khoảnh 4 thuộc Tiểu khu 715, xã Ea Lai, huyện M’Đrắk.

leftcenterrightdel
Vị trí lâm tặc khai thác gỗ trái phép tại khu vực "không có sóng điện thoại" , lô 5a và lô 4, Khoảnh 4 thuộc Tiểu khu 715, xã Ea Lai, huyện M’Đrắk. 

Trải qua nhiều giờ tiến hành đo đạc và kiểm đếm, đoàn công tác xác định có tổng cộng 19 cây gỗ bị khai thác trái phép (khối lượng quy tròn là 16,330m3), gồm 13 lóng gỗ tròn có khối lượng 15,985m3 và 5 hộp gỗ xẻ có khối lượng 0,216m3 (một số cây thuộc nhóm III, còn lại là gỗ tạp nhóm V, VI). Trong đó, 13 lóng gỗ tròn có kích thước chiều dài trung bình từ 2,7m đến 15,6m, đường kính từ 0,3m đến 0,62m. Đối với 5 hộp gỗ xẻ có kích thước chiều dài trung bình 4,1m, chiều rộng 0,22m và bề dày từ 0,12m đến 0,3m.

leftcenterrightdel
 13 lóng gỗ tròn có kích thước chiều dài trung bình từ 2,7m đến 15,6m, đường kính từ 0,3m đến 0,62m.
leftcenterrightdel
  5 hộp gỗ xẻ có kích thước chiều dài trung bình 4,1m, chiều rộng 0,22m và bề dày từ 0,12m đến 0,3m.

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, các đối tượng đã lợi dụng thời tiết mưa dầm khắc nghiệt và việc đi lại hạn chế của cơ quan chức năng trong thời gian dịch bệnh để thực hiện việc khai thác rừng trái phép.

Hiện vụ việc đã được Hạt kiểm lâm huyện M'Đrắk thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Đ/c Nguyễn Duy Toàn, Phó Viện trưởng VKSND huyện M'Đrắk trực tiếp thực hiện việc kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.
leftcenterrightdel
 Xác định tọa độ và kiểm đếm, đo đạc các cây gỗ bị lâm tặc chặt hạ.
leftcenterrightdel
 Bữa trưa vội của đoàn công tác
leftcenterrightdel
Kiểm sát viên bảo đảm công tác khám nghiệm được chính xác và tỉ mỉ trong từng con số.

 


Hải Âu - Hải Bằng