leftcenterrightdel
 Đối tượng Huỳnh Quốc Chiến và Huỳnh Quốc Thắng.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 30/9, Công an phường Long Thành Trung nhận được tin báo của người dân về việc, tại quán nhậu Út Luân thuộc khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, xảy ra vụ gây rối, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an phường phân công tổ công tác gồm: Đại úy Nguyễn Thanh Toàn (mặc trang phục CAND), ông Kinh, ông Minh và ông Nguyễn Thành Danh (mặc trang phục bảo vệ dân phố) đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi tổ công tác đến nơi thì các đối tượng đã bỏ về nhà.

Qua xác minh, tổ công tác nắm được trong nhóm gây rối tại quán có Huỳnh Tấn Khải (SN 1960) cùng với 2 người con ruột gồm: Huỳnh Quốc Chiến (SN 1988) và Huỳnh Quốc Thắng (SN 1990, cùng trú ở khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, cách quán Út Luân khoảng 30m.

Sau đó, đồng chí Toàn cùng ông Kinh và ông Minh đến nhà mời ba cha con Khải về trụ sở Công an phường làm việc. 

Tuy nhiên, cả ba không đồng ý và đóng cửa rào tấn công tổ công tác. Trong đó, Thắng cầm dao nhọn gây thương tích cho các đồng chí Toàn, Kinh và Minh.

Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành đã bắt giữ Thắng và Chiến để điều tra xử lý theo quy định. Riêng Khải bị thương tích, đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành. 

Công an thị xã Hòa Thành đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật, gồm: 1 cây rựa (dài 0,5m); 1 cây dao tự chế (dài 30cm); 1 thanh sắt (dài 2m); 1 cây gậy nhựa, 1 cây dao bằng inox...

Hiện, tình trạng sức khỏe của Đại úy Nguyễn Thanh Toàn, ông Kinh và ông Minh đã dần ổn định.

Thiên Bình