Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 38 bị can trong vụ Việt Á thổi giá, nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

leftcenterrightdel
Ông Chu Ngọc Anh và Phan Quốc Việt (bên phải). 

Kết luận điều tra đã chỉ rõ, “ông trùm” Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã mạnh tay chi tiền “bôi trơn, lót tay” nhiều cán bộ, quan chức để thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng từ tiền bán test xét nghiệm COVID-19.

Phan Quốc Việt đã chi số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỉ đồng cho một số bị can.

Trong đó, Phan Quốc Việt đưa cảm ơn Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN 200.000 USD (tương đương hơn 4,6 tỉ đồng); đưa cảm ơn Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN) 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỉ đồng) và đưa hối lộ Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỉ đồng); đưa cảm cơn Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng); đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 2,25 triệu USD (tương đương trên 51 tỉ đồng);

Đưa hối lộ Nguyễn Huỳnh, cựu Thư ký của ông Nguyễn Thanh Long 4 tỉ đồng; đưa hối lộ Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD (tương đương 6,9 tỉ đồng); đưa hối lộ Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỉ đồng).

Trong vụ án này, bị can Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc được xác định đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài KH-CN cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngoài các bị can trên, còn có nhiều bị can bị đề nghị truy tố từng giữ nhiều chức vụ cao như: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng; Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng…và nhiều lãnh đạo cấp Vụ, Sở, CDC và nhân viên y tế của các tỉnh, thành cũng bị truy tố.

Bị can Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng KH-CN và bị can Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng KH-CN bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Kết luận điều tra cũng chỉ rõ quá trình Phan Quốc Việt di chuyển từ TP HCM ra Hà Nội, đến Bộ KH-CN gặp cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh để đưa tiền cảm ơn bằng ngoại tệ ra sao.

Cụ thể, vào sáng 27/8/2020, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội xin gặp ông Chu Ngọc Anh nhưng không được trả lời. Đến buổi chiều cùng ngày, Việt khoác theo một balo màu xanh, trong đó có 200.000 USD (hơn 4,6 tỉ đồng) và một số bộ khẩu trang, lọ nước rửa tay đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phan Quốc Việt được Chánh Văn phòng Bộ đưa đến phòng làm việc của ông Chu Ngọc Anh. Tại phòng làm việc, ông Chu Ngọc Anh và Phan Quốc Việt nói chuyện xã giao. Khi ra về, Việt mở balo lấy túi màu xanh đưa cho Chu Ngọc Anh và nói có chút quà cảm ơn. Sau khi Việt ra về, ông Chu Ngọc Anh cất túi màu xanh vào buồng ngủ phía trong phòng làm việc.

Khoảng cuối tháng 9/2020, khi dọn phòng làm việc để chuyển về UBND Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh thấy túi quà nêu trên, kiểm tra thấy có 200.000 USD (gồm 2 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD).

Kết luận điều tra nêu, Chu Ngọc Anh không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt về việc đưa, nhận tiền, không gây khó khăn nhằm mục đích để Việt phải đưa tiền.

Số tiền 200.000 USD được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định do Phan Quốc Việt chỉ đạo Thủ quỹ Công ty Việt Á rút tiền từ tài khoản ngân hàng và đổi sang USD đưa cho Việt. Sau đó, Việt đi từ TP HCM ra Hà Nội. Việt đưa tiền cho Chu Ngọc Anh với mục đích cảm ơn Chu Ngọc Anh đã tạo điều kiện cho Công ty Việt Á tham gia đề tài nghiên cứu, chế tạo Test xét nghiệm và không đề xuất biện pháp thu hồi khi Công ty Việt Á sử dụng Test xét nghiệm là kết quả nghiên cứu đề tài thuộc sở hữu của Nhà nước để lập hồ sơ đăng ký, được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất kinh doanh trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, hành vi của ông Chu Ngọc Anh đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự, gây thiệt hại cho Nhà nước 18,98 tỉ đồng (tiền ngân sách Nhà nước cấp phục vụ nghiên cứu đề tài); liên đới gây thiệt hại tài sản Nhà nước (số tiền gây thiệt hại và hưởng lợi bất chính của Công ty Việt Á từ việc tiêu thụ Test xét nghiệm trong thời gian từ ngày 4/3/2020 đến ngày 3/12/2020).

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra xác định, giá 1 Test xét nghiệm của Việt Á chỉ trên 143 ngàn đồng. 

Trong vụ án này, các bị can: Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Huỳnh, cựu Thư ký của Nguyễn Thanh Long; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương; Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế đều bị cáo buộc tội Nhận hối lộ.

Bị can Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và cấp phó Vũ Đình Hiệp bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo, trợ lý tài chính và thủ quỹ của Công ty Việt Á, bị đề nghị về tội Đưa hối lộ.

Vũ Phương