leftcenterrightdel
 Hai đối tượng cùng tang vật. (Ảnh:CA)

Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, quê tỉnh Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (SN 2000, quê tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, quê tỉnh Bến Tre).

Theo lời khai, các đối tượng đều lâm vào cảnh nợ nần như nhau và tham gia chung một nhóm trên mạng xã hội nên quen biết nhau.

Ba đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch đi cướp để kiếm tiền trả nợ, tiêu xài. Tiếp đó, Mỹ, Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội 2 khẩu súng tự chế và 1 xe máy còn Tuyền thuê 1 xe ôtô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Sáng 24/10, cả 3 tới trước phòng giao dịch ngân hàng Sacombank chi nhánh Nhị Xuân. Sau đó Mỹ và Lợi dùng súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền 3,8 tỉ đồng.

Trên đường tẩu thoát, các đối tượng đã đốt chiếc xe máy, thay đổi quần áo rồi Tuyền lái ôtô đến đón.

Sau đó các đối tượng đi taxi ra Bà Rịa Vũng Tàu chia nhau số tiền cướp được.

Sau khi vào cuộc điều tra, chỉ sau vài giờ Công an đã bắt giữ Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài, Lợi bị bắt tại tỉnh Long An còn Tuyền bị bắt tại quận Tân Phú, TP HCM.

Công an cũng đã thu giữ 3,4 tỉ đồng. Khoảng 400 triệu còn lại các đối tượng khai đã trả nợ và tiêu xài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Mai Phong