leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai nghi phạm Lê Huy Dũng, đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng. (Ảnh:Công an)

Ngày 11/9/2022, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp nhiều Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tạm giữ Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Dũng là nghi phạm xông vào Phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank (cổng Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa) cướp tài sản 3 ngày trước.

Qua đấu tranh khai thác, Lê Huy Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta đã khai vị trí giấu súng, tiền, phương tiện gây án tại nhiều vị trí khác nhau.

leftcenterrightdel
 Clip đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng trước đó.

Công an tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dũng, thu giữ khẩu súng ngắn dạng rulo, xe máy nghi phạm sử dụng làm phương tiện gây án, cùng số tiền cướp tại ngân hàng...

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 8/9/2022, khi bên trong phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (tổ 1, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước) đang có nhiều người đến giao dịch, một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, mặt che kín đi vào ngồi ở hàng ghế chờ.

Sau một lúc ngồi quan sát, nghi phạm tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp buộc người này lấy tiền trong két sắt.

Khi bảo vệ xông vào, kẻ cướp chĩa súng uy hiếp không cho đến gần. Tên cướp đe dọa, buộc nhân viên quầy giao dịch lấy tiền trong két sắt để lên bàn .

Khi nhét đầy tiền vào túi màu đen, tên cướp ôm bỏ chạy về hướng xe máy để sẵn bên kia đường.

Một số nhân viên, bảo vệ, người dân truy đuổi, nhưng nghe tiếng nổ nên không dám đến gần. Tên cướp nổ xe máy chạy về hướng huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, số tiền kẻ cướp lấy đi khoảng 600 triệu đồng. Toàn bộ diễn biến vụ việc bị camera của ngân hàng và người dân ghi lại.

Mai Phong