Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Kim Cương (SN 1966), Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Tố Oanh (SN 1972)- kế toán KBNN Phú Yên. Hai bị can cùng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án, trước đó, trong phiên xử sơ thẩm ngày 25/7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn - nguyên Kế toán trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh mức án tù chung thân và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyên- nguyên thủ quỹ Chi cục Kiểm lâm tỉnh 8 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

leftcenterrightdel

Các bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Nguyên. Ảnh: CL.

Bị cáo Phan Văn Công- nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên lãnh án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2017, Tuấn và Nguyên lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao xà xẻo công quỹ hơn 5,8 tỉ đồng. Riêng Tuấn đã thực hiện lấy tiền 91 lần với tổng giá trị hơn 5,8 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Nguyên biết Huỳnh Ngọc Tuấn rút ruột công quỹ, nhưng vẫn tự ý mở két để lấy tiền đưa cho Tuấn. Với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên Phan Văn Công đã có hành vi thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ chức trách được giao dẫn tới công quỹ bị rút ruột trong thời gian dài với số tiền lớn.

Nam Trung