Ngày 12/1/2024, đại diện VKNSD thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Độ (SN 1964), trú xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Lê Quốc Khánh (SN 1980), trú xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về tội "Chứa mại dâm" quy định tại khoản 1 Điều 327 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên lấy lời khai Nguyễn Hữu Độ trước khi phê chuẩn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ giữa tháng 12/2023, Nguyễn Hữu Độ mở quán kinh doanh dịch vụ massage tại xã Phương Liễu, thị xã Quế Võ.

Thời gian gần đây, số lượng khách giảm nên Độ cho nhân viên của quán là Nguyễn Thị H. và Lò Thị T. đi bán dâm với giá 400.000 đồng/lượt, số tiền thu được sẽ chia đôi.

Khoảng 23h45’ ngày 29/12/2023, Công an thị xã Quế Võ bắt quả tang 2 nhân viên quán massage Hữu Độ đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại quán và 1 nhà nghỉ trên địa bàn.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra xác định Lê Quốc Khánh giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hữu Độ thực hiện hành vi phạm tội.

Nhận được tin báo, VKSND thị xã Quế Võ đã phân công Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai, ghi hình có âm thanh các đối tượng liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

H.P