Tối 5/8 nguồn tin từ PV báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bắt khẩn cấp đối với ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai để điều tra về tội “nhận hối lộ”.

leftcenterrightdel
 Ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai vừa bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt khẩn cấp.

Theo đó, từ đơn tố giác của ông T. nguyên đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” và tài liệu, chứng cứ đã thu thập về việc ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai (là người được phân công thụ lý, xét xử vụ án trên) đòi ông T. phải đưa 500 triệu đồng để giải quyết cho ông T. thắng kiện.

leftcenterrightdel
Tang vật Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát hiện, thu giữ tại phòng làm việc của ông Sớm.

Ngày 4/8, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiến hành khám xét khẩn cấp phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm tại TAND tỉnh Gia Lai đã phát hiện, thu giữ 500 triệu đồng, số tiền mà ông T. đã đưa cho ông Sớm theo thỏa thuận.

leftcenterrightdel
 Trụ sở TAND tỉnh Gia Lai nơi ông Sớm công tác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính