Thiếu chú ý quan sát dẫn đến tai nạn làm chết hai mẹ con tân sinh viên Đại học Đà Nẵng, tài xế Luận bị bắt giam.

 


Công an xác định tài xế Luận đã điều khiển xe tải ben chuyển hướng thiếu chú ý quan sát khiến hai mẹ con em Mai Quốc Đô tử vong. Hành vi của anh Luận được cho rằng "gây hậu quả rất nghiêm trọng".

Trước đó khoảng 10h40 sáng 4/8, tài xế Luận lái xe tải ben biển Quảng Nam chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ Cầu Đỏ về cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ).

Khi rẽ phải từ gầm cầu vượt sang đường dẫn lên cầu, xe của Luân đã tông vào xe máy do em Đô (18 tuổi) chở mẹ là bà Nguyễn Thị Út (42 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Em Mai Quốc Đô vừa thi đỗ ngành Kỹ thuật cơ khí Đại học Bách khoa Đà Nẵng, với 23 điểm khối A. Buổi sáng hôm gặp nạn, Đô chở mẹ đi bán áo quần dạo ở Vĩnh Điện (Quảng Nam), chiều làm thủ tục nhập học.
 

Theo Nguyễn Đông/vnexpress

.