Ngày 24/8, đại diện VKSND huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vũ Đức Đ. (SN 2006) trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai và Lê Văn Mạnh (SN 2001), trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Vũ Đức Đ. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA HN).

Đồng thời, phê chuẩn khởi tố bị can Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999) cùng về tội danh trên và Vũ Công Thiện (SN 1987) trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 BLHS năm 2015.

Trước đó, Công an huyện Thanh Oai liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai nên đã tiến hành điều tra truy xét xác minh làm rõ.

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Thanh Oai đã làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Oai và các quận, huyện lân cận do Vũ Đức Đ. cầm đầu.

leftcenterrightdel
 Những chiếc xe máy mà các đối tượng trộm cắp. (Ảnh: CAHN).

Theo đó, ổ nhóm các đối tượng thường hành động vào ban đêm, đặc biệt, Đ. dùng chiêu bẻ cổ xe, sau đó đấu điện để xe hoạt động đưa về nhà cất giữ rồi mới mang đi tiêu thụ.

Đáng chú ý, ngày 15/8, Vũ Đức Đ. đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai ra quyết định khởi tố bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao”.  Trước đó, Đ. còn có 2 tiền sự đều liên quan đến hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phan Hải