Nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái dưới 13 tuổi quen qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Bá Thắng (SN 1999) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 Đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bá Thắng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2022, Nguyễn Bá Thắng và em N.N.N.Y. (SN 6/5/2010, trú tại Bạch Đằng, Gia Hội, TP Huế) quen biết nhau qua mạng xã hội facebook và nảy sinh tình cảm nam – nữ. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/8/2022 đến ngày 16/8/2022, cả hai nhiều lần hẹn gặp nhau đến các nhà nghỉ trên địa bàn thành phố để quan hệ tình dục.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, mẹ của cháu Y. gặng hỏi thì mới biết em bị xâm hại. Sau đó, gia đình làm đơn tố cáo Thắng đến cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Bá Thắng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiều ngày 17/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Thắng để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 2 Điều 142 BLHS. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn. 

Cái Vĩnh Tuấn Anh