leftcenterrightdel
 Hai cha con Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 14h ngày 30/5/2022 tại vùng biển ngoài khơi thuộc xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do mâu thuẫn trong quá trình đánh bắt cá nên Nguyễn Văn Pháp đã điều khiển thuyền đâm vào thuyền của ông Trần Vĩnh Thức (SN 1969) trú tại thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Đức dùng mái chèo bằng gỗ đánh 3 phát vào vùng đầu, mặt của ông Thức và Nguyễn Văn Pháp dùng “khấu” (làm bằng thân tre có gắn móc kim loại) đánh 3, 4 phát vào người ông Thức.

Sau khi bị đánh, ông Trần Vĩnh Thức rơi xuống biển khoảng 2 phút thì nổi lên trên mặt nước.

Lúc này, Nguyễn Văn Pháp và Nguyễn Văn Đức lo sợ nên kéo ông Thức đặt vào chiếc thuyền thúng, đưa ông Thức vào bờ để cấp cứu nhưng khi vào đến bờ thì ông Thức đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Nhận thức được hành vi vi phạm phạm luật đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hai cha con ông Pháp cùng đến Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 15/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Văn Đức về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các Lệnh, Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Phương Thanh