Thông tin từ Viện KSND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, ngày 11/10 đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 03 tháng đối với Lê Văn Tuấn (SN 1988, trú xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) về tội “Hủy hoại rừng”.

leftcenterrightdel

Bơm hoá chất khiến cho hàng ngàn cây Thông bị chết. Lê Văn Tuấn bị khởi tố về tội hủy hoại rừng.

Khai với cảnh sát, Tuấn cho biết đã dùng máy cắt ken xung quanh cây và bơm hoá chất làm chết hơn 1.000 cây thông, trên diện tích 39.808m2, sau đó thuê máy múc san gạt nhằm mục đích chiếm đất. 

Trước đó, liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, UBND huyện Đam Rông đã đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng; Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng cũng đình chỉ ông Dương Văn Huy - Cán bộ quản lý Tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm.

Tâm An