Ngày 8/8, VKSND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Nguyễn Hữu Đạt (SN 2005, trú tại tổ 16, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

 

leftcenterrightdel
 Phan Nguyễn Hữu Đạt tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, ngày 8/7, Phan Nguyễn Hữu Đạt cùng bố mẹ từ tỉnh Thái Nguyên lên nhà bà Chu Thị Chinh (SN 1959, trú thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) để trả tài liệu học tập, đồng thời cảm ơn gia đình bà Chinh đã giúp Đạt ôn thi tốt nghiệp THPT trong thời gian vừa qua.

Sau khi ăn cơm xong, Đạt lên giường ông Trần Văn Xây là chồng bà Chinh nằm ngủ, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thấy bà Chinh không ở nhà, ông Xây đang ngồi vẽ tranh dưới bếp không để ý nên Đạt đã lấy trộm chùm chìa khoá để mở két sắt ở cạnh giường lấy trộm 1 cọc tiền, tổng giá trị 100 triệu đồng, sau đó cất vào balo cá nhân.

Đến ngày 24/7, Công an xã Vũ Lễ nhận được trình báo của người dân trú tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn về việc ngày 8/7/2023 gia đình bị mất số tiền 100 triệu đồng. 

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã lập biên bản vụ việc, ghi lời khai những người liên quan. Phối hợp với Đội Nghiệp vụ Công an huyện tiến hành các biện pháp xác minh, qua đó xác định đối tượng là Phan Nguyễn Hữu Đạt. Ngày 26/7/2023, Công an xã Vũ Lễ đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trung Vương