leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đến Nguyễn Hoàng An .

Ngày 21/2, nguồn tin từ VKSND tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Công an cùng cấp đối với Nguyễn Hoàng An (1994, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự.

Theo đó vào đêm 24/10/2023, Tổ công tác Công an huyện Chợ Lách trong lúc tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc thủy phận xã Phú Phụng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng An cùng một đối tượng khác điều khiển ghe cây khai thác cát lòng sông trái phép. Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ là 8,9m3 cát sông.

Cũng với hành vi tương tự, trước đó Nguyễn Hoàng An đã từng bị UBND huyện Bình Đại xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Mặc dù đối tượng đã nộp phạt, nhưng do tái phạm nên Nguyễn Hoàng An đã bị Cơ quan Công an khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Việt An