Ngày 9/10/2026, lãnh đạo VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Công Minh (sinh năm 2002, trú tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, người bị Minh dùng gậy tre đánh gây thương tích chính là cha ruột của mình, xuất phát từ việc bị nhắc nhở trong sinh hoạt gia đình.

leftcenterrightdel
 Trịnh Công Minh tại cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 25/6/2026, tại nhà riêng ở xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, ông Trịnh Đình Bé (sinh năm 1978) nhìn thấy hai con trai nằm chơi điện thoại trên võng nên có lời nhắc nhở.

Thay vì tiếp thu lời dạy bảo của cha, Trịnh Công Minh đã có lời lẽ thách thức, sau đó lấy một khúc tre khô đánh vào vùng mí mắt trái của ông Bé, khiến nạn nhân chảy máu.

Chưa dừng lại ở đó, khi ông Bé dùng tay trái đỡ, Minh tiếp tục đánh vào tay trái của cha, làm gãy xương bàn tay; đồng thời đánh vào bắp chân phải, gây rách da, chảy máu.

Kết quả giám định pháp y xác định ông Trịnh Đình Bé bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 8%.

Hành vi của Trịnh Công Minh không chỉ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác mà còn đi ngược lại đạo lý gia đình, truyền thống hiếu kính cha mẹ của dân tộc.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý.

Việt Hoàng