VKSND khu vực 3 kiểm sát chặt chẽ vụ việc, phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 6/8, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các phường tiến hành bắt giữ đồng loạt nhiều đối tượng gồm: Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê), Nguyễn Thị Thúy (SN 1991, trú phường Hòa Cường), Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989, trú phường Hòa Khánh), Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1995, trú phường Liên Chiểu) và Lê Thanh Ka (SN 1999, trú phường Hòa Xuân). Đây là các đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển và phân phối “cỏ Mỹ” tại TP Đà Nẵng.
    |
 |
Các đối tượng trong vụ án. |
Khoảng 12h45 ngày 6/8, tại khu vực đối diện số 12 Nguyễn Tri Phương, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang Phan Thái Phiên đang giao dịch ma túy, thu giữ tại chỗ 10kg “cỏ Mỹ” loại Tobaco. Khám xét nơi ở của Phiên, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2kg “cỏ Mỹ” và nhiều tang vật liên quan.
Phiên khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua để bán kiếm lời. Đáng chú ý, Phiên là đối tượng có 5 tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và có 1 tiền sự về “Sử dụng trái phép chất ma túy”, cho thấy đây là đối tượng hình sự cộm cán, tái phạm nhiều lần.
Từ lời khai của Phiên và kết quả trinh sát, Công an TP Đà Nẵng xác định y thường mua ma túy từ một số đối tượng khác để tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng bóc gỡ toàn bộ đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng từ kẻ cầm đầu đến các mắt xích tham gia sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ.
Cùng thời điểm, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Thúy khi đối tượng này đang thực hiện giao dịch. Khai thác nhanh, Thúy và Phiên khai nhận Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc chính là những người cung cấp và vận chuyển ma túy cho mình.
Ngay sau đó, Công an bắt khẩn cấp Tuyền và Phúc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 130kg thảo mộc khô đã được phun tẩm hóa chất ma túy cùng nhiều dụng cụ, phương tiện sản xuất. Tuyền khai nhận nguồn ma túy được mua từ Lê Thanh Ka để phân phối, còn Phúc thừa nhận được thuê vận chuyển, pha trộn và đóng gói “cỏ Mỹ” với tiền công 15 triệu đồng/tháng.
    |
 |
Một số tang vật trong vụ án. |
Khám xét nơi ở của Ka, Công an thu giữ thêm 20kg “cỏ Mỹ”. Ka khai toàn bộ số hàng được mua về để bán kiếm lời, đồng thời đã nhiều lần cung cấp cho Tuyền và Thúy. Tổng cộng, cơ quan Công an thu giữ khoảng 150kg “cỏ Mỹ” thành phẩm cùng 500g bột màu vàng nghi ma túy và nhiều tang vật khác.
Trong vụ án này, ngay khi tiếp nhận thông tin, Viện trưởng VKSND khu vực 3 đã phân công Phó Viện trưởng phụ trách chỉ đạo và giao Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ toàn bộ hoạt động tố tụng từ bắt quả tang, khám xét khẩn cấp, bắt khẩn cấp đến việc nhận dạng, lấy lời khai các đối tượng bị tạm giữ. Nhờ đó, vụ việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.
Thủ đoạn tinh vi của kẻ cầm đầu
Quá trình điều tra, Công an xác định, Trần Thị Thanh Tuyền là đối tượng cầm đầu đường dây. Rút kinh nghiệm từ việc chồng bị bắt vì ma túy hơn một năm trước, Tuyền không trực tiếp giao dịch mà thuê một ngôi nhà kiên cố tại quận Liên Chiểu, bố trí Ngô Văn Hoàng Phúc sinh sống và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, pha trộn ma túy tại đây.
Căn nhà được Tuyền trang bị đầy đủ máy móc, công cụ để pha chế, phun tẩm hóa chất ma túy vào thảo mộc khô. Hoạt động sản xuất diễn ra hết sức bí mật, theo phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Toàn bộ việc liên lạc, điều hành đường dây đều được thực hiện qua các nhóm kín trên mạng xã hội, nhằm che giấu hoạt động phạm tội và gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Đường dây do Tuyền cầm đầu tạo nên mạng lưới phân phối rộng khắp không chỉ tại Đà Nẵng mà còn vươn ra nhiều tỉnh, thành khác. Đáng chú ý, các đối tượng nhắm đến nhiều tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ và người lao động có thu nhập thấp. Chúng chia nhỏ “cỏ Mỹ” thành các gói 50.000 – 100.000 đồng, khiến loại ma túy này nhanh chóng lan rộng và trở nên phổ biến.
    |
 |
Lãnh đạo VKSND khu vực 3, trực tiếp gặp đối tượng trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. |
Nhiều hình ảnh do lực lượng Công an ghi nhận cho thấy, thực trạng đáng báo động: một số người sử dụng “cỏ Mỹ” bị ngã gục ngay tại chỗ do sốc ma túy. Điều này phản ánh sự nguy hại và hậu quả nghiêm trọng mà loại ma túy tổng hợp này gây ra cho xã hội.
Theo lời khai, Tuyền mua 100g bột ma túy với giá 4 triệu đồng. Sau khi pha chế, lượng hóa chất này có thể sản xuất được 6–8kg “cỏ Mỹ” thành phẩm. Mỗi kg “cỏ Mỹ” được bán ra với giá 4 triệu đồng, mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Chính yếu tố lợi nhuận đã khiến các đối tượng bất chấp pháp luật, tổ chức hoạt động ngày càng tinh vi.
Vụ án này là chiến công xuất sắc của Công an TP Đà Nẵng và VKSND khu vực 3 trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.