Ngày 19/5, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã phê chuẩn các quyết khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và Lê Anh Tuấn (sinh năm 1998, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 326, Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Ngô Văn Thắng chính là đối tượng cầm đầu và đồng phạm đăng tải các clip nóng giả mạo tại ổ dịch bar sunny phường Phúc Thắng, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngô Văn Thắng đã có hành vi "chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet để truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên không gian mạng”. 

leftcenterrightdel
Ngô Văn Thắng, đối tượng cầm đầu, chủ mưu bị bắt. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.  

Ngày 10/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 56 về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 5/2021 trên không gian mạng để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, năm 2014, Ngô Văn Thắng thành lập Công ty TNHH PPO Việt Nam, có trụ sở tại số 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn giải pháp thiết kế xây dựng website; thực hiện các giải pháp Internet marketing cung cấp giải pháp SEO cho website, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ máy chủ - hosting – tên miền; thiết kế gia công phần mềm,…Sau khi thành lập công ty, Thăng có đăng tải thông tin của công ty lên mạng internet để khách hàng biết.

Ngày 8/5/2021, thông qua các trang báo điện tử và trang facebook cá nhân, Thắng biết tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán quán bar, karaoke Sunny ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được nhiều người quan tâm.

Thắng đã tìm kiếm video đồi trụy, phản cảm, gắn nó liên quan tới quán này rồi đăng tải lên trang website vaobongtv.com và phổ biến, chia sẻ cho toàn bộ nhân viên trong công ty, chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đăng tải, các clip đã thu hút được 300.000 lượt xem, chia sẻ.

Sáng ngày 11/5, Tuấn, Thắng trao đổi rồi xóa đoạn video clip đó trên trang website livebong.live và chèn đường dẫn (link) về trang website vaobongty.com để kéo lượt truy cập vào trang website này tăng.

leftcenterrightdel
Nhân viên của Ngô Văn Thắng cũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.  

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngoài hành vi phạm tội của các đối tượng nêu trên còn liên quan đến một số đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là một số tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh.

Xác định đây là loại tội phạm mới, đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước về an ninh mạng để thực hiện hành vi phạm tội cũng cần phải tập trung lực lượng tổ chức điều tra, làm rõ. Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tập trung lực lượng, giao Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xác minh triệt để tại các địa phương ở các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 16/5, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Minh Tuấn (SN 1993), Đỗ Thành Đạt (SN 1994), Đặng Quốc Bình (SN 1996), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 326, Bộ luật Hình sự 2015.

 

Vũ Phương