Ngày 19/12, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND huyện Yên Lập (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAH Yên Lập. 

Trước đó, Công an xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập nhận được thông tin về việc: Khoảng 23h40', ngày 14/12/2022, nhà anh Trần Quyết Thắng (SN 1982, ở khu Dân Tiến, xã Đồng Lạc) bị cháy, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng, nghi ngờ do kẻ xấu đốt phá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lập đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lập đã huy động lực lượng tổ chức rà soát, xác minh.

Đến ngày 17/12/2022, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng.

Tại Cơ quan Công an, Hưng khai nhận, do có mâu thuẫn cá nhân với chị Trần Hoài Ngọc, là con gái của anh Thắng nên Hưng nảy sinh ý định đốt nhà anh Thắng nhằm trả thù.

Để thực hiện ý đồ của mình, khoảng 20h 30', ngày 14/12/2022, Hưng đến cây xăng thuộc xã Tề Lễ, huyện Tam Nông mua 01 can xăng 5 lít, sau đó, mang xăng về nhà sang chiết 1 phần xăng sang 1 vỏ chai bia, cắt 1 miếng vải cũ nút cổ chai làm mồi tạo thành chai dạng bom xăng rồi thuê taxi mang can, chai xăng lên nhà anh Thắng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại hiện trường. Ảnh: Công an huyện  Yên Lập. 

Khoảng 22h 40' cùng ngày, Hưng đến nhà anh Thắng. Lúc này, anh Thắng đã đi ngủ. Hưng đổ can xăng lên thềm nhà, sau đó châm lửa vào chai xăng và ném vào thềm nhà anh Thắng. Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi toàn bộ nhà ở và tài sản trong nhà anh Thắng. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Lập đang tiếp tục điều tra vụ án.

Vũ Phương