Ngày 12/9, VKSND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn quyết định khỏi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992), ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” quy định tại Khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 KSV Nguyễn Đức Tâm, VKSND TP Hải Dương tham gia lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Trước đó, ngày 1/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Hải Tân kiểm tra nơi thuê ở của Nguyễn Thanh Tùng tại phường Hải Tân phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng trường bán tự động, 2 hộp đựng 898 viên đạn.

Nguyễn Thanh Tùng khai nhận mua số súng, đạn trên vào năm 2017 của một người ở TP Hồ Chí Minh qua mạng xã hội với giá 30 triệu đồng.

Tùng khai nhận thêm từ năm 2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ đã giới thiệu và trực tiếp bán một số khẩu súng săn cho một số người ở các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc.

Hiện, Công an TP Hải Dương đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khải Huy