Trong số 8 bị can, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1995); Đỗ Văn Thanh (SN 1983, cùng trú tại xã Đại Bình, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (SN 1973) và Nguyễn Văn Thành (SN 1971, cùng trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội; là Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát);

leftcenterrightdel
 Các bị can tại Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội.

Phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can là cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ (thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng); Nguyễn Phong Nam (SN 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984);

Ngoài ra, VKSND TP Hà Nội cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Kim Tuấn (SN 1973), cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội để giết mổ tập trung và tiêu thụ ra thị trường. Số lượng lợn bệnh bị đưa vào tiêu thụ lên tới khoảng 3.600 con, tương đương gần 300 tấn thịt.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội: “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan; đồng thời khởi tố 8 bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 7 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong đường dây này có sự tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch. Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để hợp thức hóa toàn bộ quy trình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh; bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết, được đưa vào giết mổ và lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, ngày 17/3, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra lò mổ của Nguyễn Thị Hiền tại xã Nam Phù, phát hiện hoạt động giết mổ, buôn bán thịt lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh. Tang vật đã bị thu giữ, các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở để điều tra.

leftcenterrightdel
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kiểm tra lò mổ của Nguyễn Thị Hiền tại xã Nam Phù.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền khai nhận đã bán số thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Từ lời khai này, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra doanh nghiệp và thu giữ hàng hóa. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số sản phẩm thịt của công ty dương tính với virus dịch tả châu Phi. Đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Theo cơ quan tố tụng, đây là cơ sở giết mổ có quy mô lớn, mỗi ngày trung bình giết mổ từ 2.000 đến 3.000 con lợn, cung cấp nguồn thịt chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và một số doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, đường dây hoạt động khép kín, với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thu gom lợn bệnh từ nhiều địa phương, vận chuyển về Hà Nội để giết mổ, sau đó phân phối ra thị trường. Đồng thời, chúng móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để hợp thức hóa hồ sơ, làm giả tài liệu, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng thực tế nhằm che giấu nguồn gốc động vật.

Tính từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, đưa vào hệ thống chợ và các đơn vị cung cấp suất ăn, trong đó có cả trường học.

Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, hành vi vi phạm của các cán bộ kiểm dịch là đặc biệt nghiêm trọng. Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, đồng thời giả mạo hồ sơ, tài liệu đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi liên quan như lợi dụng chức vụ để thu tiền trái quy định, chiếm đoạt tài sản của các chủ lò mổ, lái xe vận chuyển; làm giả hồ sơ, tài liệu kiểm dịch nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật.

Cơ quan tố tụng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, yêu cầu các trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm phải kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, bảo đảm an toàn trước khi chế biến phục vụ học sinh.

Hồng Nguyên