leftcenterrightdel
 Công an làm việc với một trong 8 đối tượng. (Ảnh:CA)

Theo đó, VKSND huyện Trảng Bom đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN: 1987, trú quận Bình Chánh, TP HCM); Trương Văn Đức (SN: 1987, trú Gò Vấp, TP HCM); Phạm Xuân Tĩnh (SN: 1991, trú Gò Vấp, TP HCM); Nguyễn Tấn Tài (SN;1991, trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thành Trung (SN:1992, trú quận 12, TP HCM); Đỗ Quang Thịnh (SN:1997, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai); Hồ Sỹ Khanh (SN:1997, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai); Phạm Văn Duy (SN: 1997, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 BLHS năm 2015.

Trước đó, lợi dụng việc người dân thiếu hiểu biết về quy trình thủ tục xin cấp mã QR “luồng xanh” cho xe tải, nhóm người gồm nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu ô tô Miền Nam (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), giám đốc và cộng tác viên của Hợp tác xã An Khang đã đưa ra quy định phải đóng phí và tiền lo lót cho cơ quan có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ từ nhóm đối tượng.

Theo đó, nhóm người này móc nối với một chuyên viên Phòng quản lý hạ tầng số 1 - Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông vận tải TP HCM) có thẩm quyền cấp thẻ “luồng xanh” tạo thành đường dây vi phạm.

Cụ thể, theo quy trình xét duyệt và cấp mã, thẻ “luồng xanh” được cấp theo thứ tự thời gian đăng ký và theo mặt hàng ưu tiên vận chuyển. Tuy nhiên, với thẩm quyền của mình, nhóm người trên đã xét duyệt và cấp mã QR nhanh, không theo thứ tự thời gian, thứ tự mặt hàng ưu tiên vận chuyển để thu tiền của người dân.

Bước đầu xác định, toàn bộ hoạt động thu nhận hồ sơ, thu nhận tiền của “khách hàng” đều được thực hiện qua Zalo và chuyển khoản qua ngân hàng. Từ ngày 31/8 đến lúc bị phát hiện, đường dây trên đã thu lợi trái phép hơn 1 tỉ đồng.

Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Hà