Biến các em gái thành "con nợ"...
VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987, trú tại huyện Đông Anh (cũ), TP Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1990), Vũ Hoàng Nam (SN 1993), Vương Đình Tính (SN 1993, chủ quán karaoke Bon Bon), Trần Văn Hùng (SN 2001, tức Hùng “Cổn”), Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996, tức Hùng “Thạch Sùng”), Lê Văn Đạt (SN 1995, cùng trú tại Bắc Ninh), về tội “Mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi”.
Đồng thời, VKSND TP Hà Nội cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nông Quốc Dự (SN 1992, chủ quán karaoke Victory, Bắc Ninh) về tội “Tổ chức mại dâm”.
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, và một số địa phương hoạt động tinh vi, len lỏi trong các quán karaoke do đối tượng Nguyễn Văn Phẩm cầm đầu.
Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chuyên án đồng loạt tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở “nhạy cảm”, qua đó giải cứu 52 nữ nhân viên nữ, trong đó có 20 em dưới 16 tuổi; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2023, Nguyễn Văn Phẩm lợi dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram… để quảng cáo và tuyển nhân viên cho quán karaoke XO (địa chỉ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội. Với mục tiêu thu lợi bất chính từ việc cung cấp nhân viên nữ phục vụ, Phẩm tuyển dụng ồ ạt nhân viên nữ từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 29 nhân viên nữ dưới quyền điều hành của Phẩm, trong đó 12 trường hợp chưa đủ 16 tuổi.
Đặc biệt, nhiều em gái bị Phẩm và đồng bọn mua bán từ các đối tượng trung gian. Đơn cử, cuối năm 2024, Phẩm chi 30 triệu đồng để mua cháu H.T.M. (14 tuổi, quê ở Điện Biên) từ Hùng “Thạch Sùng”; mua cháu N.T.Q.A. (15 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) với giá 23 triệu đồng từ Nguyễn Văn Thành; và cùng Lê Văn Đạt bỏ ra 16 triệu đồng mua cháu N.T.H. (16 tuổi, trú tại Hà Nội).
Sau khi mua các nạn nhân, Phẩm ép viết giấy vay nợ và dùng nhiều thủ đoạn để nhân viên không thể trả hết nợ, phải làm tại quán karaoke XO dưới sự quản lý, giám sát của đối tượng Lê Văn Đạt... Hằng ngày, Phẩm yêu cầu các nữ nhân viên ăn mặc hở hang để phục vụ khách nam; thậm chí khi khách có yêu cầu và chi nhiều tiền thì nhân viên phải cởi bỏ áo, quần.
Để kiểm soát tuyệt đối, Phẩm bố trí nơi ở riêng biệt cho nhân viên là một khu nhà trọ có cổng sắt kiên cố, lắp đặt camera giám sát 24/24h, khóa kín cổng và phân công người theo dõi. Nhân viên chỉ được ra khỏi nhà khi đi làm và trở về, nếu muốn đi ra ngoài phải xin phép, có phép mới được đi. Các em dưới 16 tuổi bị giữ ở khu riêng biệt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Tuyển dụng trá hình để cưỡng ép bán dâm
Cơ quan điều tra cũng xác định, bị can Nguyễn Văn Thành là một mắt xích trong đường dây. Thành là người trực tiếp tuyển và nuôi gái phục vụ các quán karaoke, đặc biệt là cơ sở karaoke Victory (tại tỉnh Bắc Ninh). Thành sử dụng biệt danh “Thành Ly Thành” để đăng tin tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ nhà hàng trên mạng xã hội, hứa hẹn mức thu nhập cao nhằm dụ dỗ các cô gái trẻ.
Sau khi tuyển được người, Thành buộc các nạn nhân phải rót bia, ngồi tiếp khách nam, thậm chí bán dâm. Ai không chấp nhận sẽ bị đánh đập hoặc bị “sang tay” cho các chủ quán khác. Trường hợp cháu N.T.Q.A. và N.T.H. là ví dụ điển hình khi bị Thành bán lại cho Phẩm.
Ngày 30/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán karaoke Victory. Từ lời khai, lực lượng chức năng làm rõ hành vi của Nông Quốc Dự (chủ quán). Theo lời khai của các đối tượng, Dự là người trực tiếp thu tiền và điều nhân viên phục vụ mại dâm theo yêu cầu của khách.
Sau khi tiến hành bắt giữ, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.
Hiện, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kiểm sát điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.