Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 7,5gam ma túy cùng nhiều tang vật, hung khí khác.

 


Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp tổ công tác Đặc biệt phản ứng nhanh của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức nắm thông tin, điều tra về việc Trần Quốc Đạt và đồng bọn có biểu liên quan đến việc mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và mua bán, tàng trữ trái phép vĩ khí quân dụng.

Ngày 30-1, lực lượng Cảnh sát đã bắt quả tang Trần Quốc Đạt đang mang theo ma túy trong người. Căn cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt, Nguyễn Bình Anh và Đỗ Thanh Hải.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 7,5gam ma túy cùng nhiều tang vật, hung khí khác. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò, bắt giữ 3 đối tượng còn lại.

Đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Bùi Việt Hùng, Trần Xuân Thích, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bình Anh, Trần Quốc Đạt và Vũ Đình Lợi, đồng thời làm rõ vai trò mua bán, tàng trữ trái phép ma túy của Trần Quốc Đạt, Nguyễn Bình Anh và Đỗ Thanh Hải.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 

Theo ANTĐ

.