Ngày 2-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại để điều tra đối với các đối tượng trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 18-8 tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên.

 


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vụ án xảy ra nguyên nhân chính là do mâu thuẫn giữa hai nhóm bạn làm chung tại Công ty TNHH Thịnh Việt II, đóng tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên. Ngày 17-8, do có mâu thuẫn nhau nên Phương Vũ Phương SN 1998, tên gọi khác là Bùi Hoàng Nam và Thạch Minh Quang đã chặn đường đánh Đoái Thành Công, SN 1995. Bực tức việc này nên khoảng 22 giờ ngày 18-8, Công rủ thêm Nguyễn Quốc Trung, SN 1987; Nguyễn Anh Tuấn, SN 1981 và Huỳnh Hoàng Nghĩa, SN 1994 đến trước cổng Công tTy TNHH Thịnh Việt II để đánh chặn đánh Phương và Quang.

Thấy bạn bị vây đánh, Thạch Hiên, SN 1996; Triệu Minh Hoàng, SN 1990; Thạch Thanh Chanh The, SN 1986; Lâm Sông, SN 1995; Kim Diễn, SN 1988; Lý Lai, SN 1979 và Thạch Vi Chây, SN 1994 cùng xông vào hỗ trợ. Trong lúc ẩu đả, Phương đã dùng một đoạn gỗ đánh trúng vùng đầu của Đoái Thành Công gây thương tích và nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 19-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan; riêng Phương đã bỏ trốn. Qua quá trình điều tra, xét thấy các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thật lòng hối lỗi, ngày 30-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho các đối tượng được tại ngoại điều tra. Riêng đối với trường hợp của Phương Vũ Phương, cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

 

Theo Báo Bình Dương

.