Tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố diễn ra chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quý I/2026, đơn vị đã phát hiện 3 vụ việc, bắt giữ 58 đối tượng người nước ngoài liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng và nhập cảnh trái phép.
    |
 |
| Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, sau khi các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét các băng nhóm tội phạm công nghệ cao, các đối tượng có xu hướng dịch chuyển sang các nước khác trong khu vực để tiếp tục hoạt động, trong đó có Việt Nam.
Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội đã sớm nhận diện và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội để thực hiện hành vi phạm tội xuyên quốc gia. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vụ việc, với tổng cộng 58 đối tượng.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Qua đấu tranh, Công an TP Hà Nội nhận thấy các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đối tượng cầm đầu thường ở nước ngoài, điều hành từ xa, chỉ đạo các “đàn em” câu kết với người Việt Nam để thuê địa điểm hoạt động, chủ yếu là tại các khu nhà ở, chung cư cao cấp – nơi có đông người nước ngoài sinh sống nhằm tránh bị phát hiện. Đồng thời, các đối tượng chuẩn bị hệ thống máy tính, thiết bị simbox, điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.
Sau khi thiết lập địa điểm, các đối tượng bố trí một người nước ngoài giữ vai trò “quản lý” tại Việt Nam, đồng thời làm thủ tục đưa các đối tượng khác nhập cảnh dưới dạng visa du lịch để trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo hoặc tổ chức đánh bạc đối với người nước ngoài. Đáng chú ý, các đối tượng không nhắm vào người Việt Nam nhằm né tránh sự xử lý của pháp luật trong nước.
    |
 |
| Đại diện lãnh đạo Phòng PC02 Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng tại hội nghị. |
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng lập các công ty chứng khoán quốc tế làm “bình phong”, chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, chúng thuê người Việt Nam phục vụ sinh hoạt hằng ngày như dọn dẹp, mua sắm nhu yếu phẩm để che giấu hoạt động phạm tội.
Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là các cá nhân có nhà cho người nước ngoài thuê, nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm; kịp thời cung cấp thông tin về các đối tượng, địa điểm có dấu hiệu nghi vấn để cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.