Chiều ngày 22/3, nguồn tin của BVPL cho biết, trước đó sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các khoảnh 8 và 9, Tiểu khu 103 xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) và khoảnh 1 và  4, Tiểu khu 219 xã Diên Điền (huyện Diên Khánh).

leftcenterrightdel
 Cây rừng với nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ dọc con đường mở trái phép. Ảnh: PV.

Vào đầu tháng 2, sau khi tiếp cận hiện trường theo tin báo của người dân, Báo BVPL đã phản ánh việc ngang nhiên phá rừng, mở đường trái phép trên núi Đá Đen, trong khu vực rừng giáp ranh giữa các xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa), Diên Điền (huyện Diên Khánh) và Vĩnh Phương (TP Nha Trang).

leftcenterrightdel
 Gỗ cắt khúc tại hiện trường. Ảnh: PV.

Kiểm tra của lực lượng Kiểm lâm địa phương xác định tại hiện trường có 59 gốc cây bị khai thác trái phép với khối lượng gần 30 m3, 7 ster cây rừng tự nhiên cắt khúc cùng với 1 con đường san ủi có chiều dài khoảng 1,6 km, chiều rộng trung bình khoảng 3m và 3 nhánh rẽ có tổng chiều dài khoảng 460 m.

Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đang hoàn tất hồ sơ  chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

V.H