leftcenterrightdel
 Các cơ quan chức năng khám nghiệm tại hiện trường (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Đây là "vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng" khiến 6 người chết, 19 căn nhà bị thiệt hại. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT chưa ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Thạch Vân (tài xế xe bồn) vì người này đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng nặng.

Hiện các cơ quan chức năng đang chờ tài xế Vân tỉnh táo để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Như báo BVPL đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h36 ngày 22/11 trên Quốc lộ 13 (ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) giữa xe bồn và xe ba gác làm xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật và tràn vào khu vực nhà dân rồi bốc cháy.

Vụ việc cũng khiến 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở bốc cháy, trong đó 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 6 người chết do cháy, 2 tài xế lái xe bồn và xe ba gác bị thương.

Danh sách 6 nạn nhân tử nạn gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi); Lê Hoàng Anh, 15 tuổi (con chị Tú); Lê Ngọc Kim Ngân, 6 tuổi (con chị Tú); Chị Thắm 36 tuổi (bạn chị Tú); Võ Hồng Anh, 6 tuổi; Nguyễn Tùng Chinh, 18 tuổi (cậu của Hồng Anh).

Theo kết quả xác định ban đầu, đoạn xảy ra tai nạn do tài xế xe bồn chạy với tốc độ 96km/ giờ, vượt quá tốc độ cho phép.

Phi Sơn