leftcenterrightdel
Thông báo giải quyết tin báo tố giác tội phạm của Công an huyện Thuỷ Nguyên

Sau khi tiến hành trưng cầu giám định, anh Trần Văn Luyện có tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do các thương tích của rất nhiều vết thương ở vùng đầu, vai, lưng, cánh tay trái và ngón II tay trái là 20%.

Ngày 12/7/2018, Cơ quan CSĐT công an huyện Thuỷ Nguyên đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 2088, căn cứ tài liệu điều tra, xác định có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn An Thắng, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng ngày 14/6/2018.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thông báo kết luận giám định của anh Luyện với tổng thương tích 20%

Hiện tại cơ quan CSĐT công an huyện Thuỷ Nguyên đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định.

Theo anh Trần Văn Luyện cho biết: Anh đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên mời lên làm việc để ghi lời khai và nhận dạng một số đối tượng đã trực tiếp hành hung, đánh chém anh. Cơ quan điều tra đã cho anh xem một Video Clip do một người dân quay được cảnh các đối tượng côn đồ do say máu lao vào chém anh đã chém nhầm vào tay của một đối tượng, nên các đối tượng côn đồ này đã phải vào nhà một người gần bưu điện An Lư để rửa vết thương và băng bó tạm thời. Tại cơ quan điều tra anh đã trình báo việc mâu thuẫn với bố con ông Vũ Đại Dương (tức Viễn) và Vũ Văn Thắng trong việc ngăn các đối tượng này tổ chức hút cát lậu dưới sông có nguy cơ làm sạt lở bờ đầm nuôi thuỷ sản của anh. Theo đó, chính Vũ Văn Thắng là đối tượng đã hẹn và tổ chức cho hàng chục tên côn đồ đến đánh, chém anh ở quán nước gần Bưu điện xã An Lư.

Báo BVPL đề nghị các cơ quan tố tụng huyện Thuỷ Nguyên cần sớm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng côn đồ đã gây thương tích cho anh Luyện. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng sớm truy quét các đối tượng hút cát lậu trên tuyến sông cấm Hải Phòng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Quang Chiến